Dọa “cắt ngón tay, lấy tim” để ép trả 1 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thua cá độ bóng đá hơn 200 triệu đồng, Bách bị nhóm đối tượng từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội truy tìm, khống chế đe dọa ép trả…1 tỷ.

Viện KSND TP. Hà Nội vừa có cáo trạng truy tố 4 đối tượng về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, theo điều 169 Bộ luật Hình sự 2015, gồm: Trần Văn Khôi (SN 1978, trú tại phường 1, quận 4, TP. HCM); Nguyễn Hùng Anh (SN 1995, trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Trần Văn Thặng (SN 1989, quê quán huyện Nghĩa Hưng, Nam Định); và Trương Công Khanh (SN 1982, trú tại phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Các đối tượng trong vụ án thời điểm bị bắt

Các đối tượng trong vụ án thời điểm bị bắt

Theo cáo trạng, tháng 11-2019, anh Bách (33 tuổi), từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh chơi và nhờ Khôi đăng ký tham gia cá độ bóng đá có hạn mức 225 triệu đồng song sau đó thua hết. Khi quay về Hà Nội, Bách xin Khôi cho khất nợ thêm vài tháng song không được chấp nhận.

Chiều19-12, chị Tạ, đến Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trình báo, trước đó ít phút, chồng chị là anh Bách khi đang ngồi uống nước trên đường Mỹ Đình, bất ngờ bị một nhóm đối tượng xuất hiện, đe dọa, ép lên xe ô tô đưa đi đâu không rõ. Sau đó, có người gọi điện thoại yêu cầu chị Tạ phải đưa 1 tỷ đồng để “chuộc” chồng, nếu không sẽ nhận được… lưỡi, tim của anh Bách.

Tiếp nhận đơn trình báo của chị Tạ, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp cùng các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh. Lực lượng Công an xác định anh Bách bị bắt giữ trái pháp luật bởi nhóm Trần Văn Khôi.

Xe ô tô các đối tượng dùng chở anh Bách

Xe ô tô các đối tượng dùng chở anh Bách

Theo đó, chiều 19-12, Khôi đi xe ô tô do Nguyễn Hùng Anh điều khiển, tìm được Bách đang ngồi uống nước. Cùng đi với Khôi có Trần Văn Thặng, Trương Công Khanh. Nhóm Thặng, Khanh, Khôi ập xuống, lôi anh Bách lên xe. Khôi bảo Hùng Anh di chuyển đi Nam Định. Trên đường đi, Khôi và Thặng cùng anh Bách ngồi ở dãy ghế phía sau. Bách bị Khôi và Thặng dùng tay khống chế, đánh, ép gọi điện thoại về nhà lấy tiền trả.

Anh Bách buộc phải gọi điện thoại cho bố đẻ, nhờ đi cầm cố nhà lấy tiền trả cho Khôi, đồng thời gọi điện nhắn tin cho vợ giục đi vay 1 tỷ đồng. Khi anh Bách gọi điện thoại cho chị Tạ, nhóm Khôi đe dọa nếu không trả tiền sẽ cắt lưỡi, cắt tim...

Sau đó, Khôi thay đổi ý định, không về Nam Định mà bảo Hùng Anh đi về gần nhà anh Bách ở Thái Bình, để tiện cho việc lấy tiền từ gia đình anh Bách. Trên đường đi, anh Bách nói bố chưa về, nên Khôi bảo Hùng Anh đưa đến nhà hàng Hoa Viên, ở phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, là nơi kinh doanh của bạn Khôi.

Tuy nhiên, trước khi đến nhà hàng, nhóm Khôi đã đưa anh Bách vào công viên gần đó, ép viết 1 giấy thuê xe ô tô và 1 giấy vay tiền. Chính Khôi trực tiếp đọc cho anh Bách viết giấy thuê xe và giấy vay tiền có nội dung: "Bách vay của Hùng Anh số tiền 1 tỷ đồng...". Sau khi anh Bách viết giấy vay tiền, nhóm của Khôi đưa nạn nhân đến nhà hàng Hoa Viên ăn cơm.

Tại đây, Khôi cùng nhóm bạn dọa cắt ngón tay, chửi và ép anh Bách gọi điện thoại cho chị Tạ giục đi vay tiền để “chuộc” chồng. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, 22h cùng ngày, lực lượng Công an đã giải cứu được anh Bách.