Đỗ xe ngang đường, thách thức công an rồi cho xe bỏ chạy

ANTĐ - Bị lực lượng CSGT bắt lỗi chở quá tải, lái xe của công ty vận tải Tuấn Hiệp đã không chấp hành còn cho xe dừng chắn ngang đường ngay trước trụ sở CAQ. Ngay sau đó, Tổng giám đốc và Giám đốc công ty đi đến, ra hiệu cho phụ xe điều khiển xe đầu kéo bỏ chạy, bất chấp sự truy cản của lực lượng CSGT.

Lúc 22 giờ 45 ngày 4-6, tại số 999 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM, Nguyễn Hoàng Ly (SN 1985, thường trú Bình Định) điều khiển xe ô tô đầu kéo lưu thông đến địa điểm trên bị tổ tuần tra CSGT thuộc Phòng CSGT CATP Hồ Chí Minh ra hiệu dừng xe và lập biên bản với lỗi chở quá tải. Tuy nhiên, lái xe Ly đã không ký vào biên bản mà điều khiển xe đến trước trụ sở CAQ 2 và cho xe dừng chắn ngang đường gây ùn tắc giao thông. 

CAQ 2 hỗ trợ tổ tuần tra đưa lái xe Ly vào trụ sở làm việc cùng lúc đó tên Lê Hồng Hiệp (SN 1977) và Phạm Trọng Tân (SN 1975) là Tổng Giám đốc và Giám đốc công ty vận tải Tuấn Hiệp đi xe gắn máy đến ra hiệu cho Nguyễn Thanh Tân (SN 1995, phụ xe, không có giấy phép lái xe) điều khiển xe đầu kéo bỏ chạy, bất chấp sự truy cản của lực lượng CSGT. Khi đến giữa cầu Giồng Ông Tố, quận 2, tổ tuần tra mới dừng được xe ô tô đầu kéo do phụ xe Tân điều khiển.

CAQ 2 lập hồ sơ, tạm giữ số đối tượng trên cùng phương tiện tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý.