ANTD.VN - Ông Mai Văn Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) thông tin: Trong khoảng 16,8 triệu hộ gia đình đang sử dụng đất có 10,2 triệu hộ là nông dân. Trong 33 triệu ha đất, có 27 triệu ha là đất nông lâm nghiệp, chiếm 84% quỹ đất tự nhiên.
ANTD.VN - Ngày 18-5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24-1-2022 của Bộ Chính trị về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Nghị quyết 06-NQ/TW).
ANTD.VN -Tại
triển lãm “Bộ hành cà nhắc”, họa sỹ Nguyễn Mạnh Đức sẽ trưng bày bộ sưu tầm các
căn nhà gỗ truyền thống, do ông thu lượm để tái sử dụng ở các địa danh khác
nhau trên đồng bằng Bắc Bộ.
ANTD.VN - Ngày 11-8,
Bộ Xây dựng đã công bố quyết định điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng
Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, phạm
vi Vùng Thủ đô Hà Nội gồm toàn bộ ranh giới của Thủ đô Hà Nội và 9 tỉnh xung
quanh (Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ,
Thái Nguyên và Bắc Giang).
ANTĐ - Làng Việt vùng đồng bằng sông Hồng chứa đựng nhiều giá trị di sản vật thể và phi vật thể phong phú, tuy nhiên các giá trị này chưa được nhận diện đầy đủ do sức ép của tác động đô thị hóa và sự biến đổi của nông thôn mới.
ANTĐ - “Kong: Skull Island” đã đánh dấu một cách nhìn nhận mới của các nhà làm phim thế giới về các nhà quản lý Việt Nam. Đây đồng thời được coi là bộ phim sẽ mở lại cửa cho Hollywood đến Việt Nam sản xuất phim. Qua đó ta có thêm cơ hội để quảng bá sâu rộng hơn những cảnh quan đẹp của đất nước, hứa hẹn đem lại những cảnh quay tuyệt vời. Thế nhưng đáng tiếc, quá trình đô thị hóa nhanh chóng không đi kèm một cơ chế bảo tồn hiệu quả đã làm biến mất rất nhiều phim trường - những “làng Hollywood” của Việt Nam.
ANTĐ - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên.
ANTĐ - Nước ta hiện có 770 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt hơn 33%,với khoảng 30 triệu dân. Số lượng đô thị nhiều nhưng thực tế, hơn 50% dân cư đô thị chủ yếu tập trung ở 16 thành phố lớn là đô thị loại đặc biệt và loại 1. Tại hội nghị triển khai chương trình đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020 vừa diễn ra, nhiều ý kiến cho rằng, đô thị Việt Nam phát triển thiếu kiểm soát, áp lực do quá tải lên hệ thống hạ tầng và làm nảy sinh nhiều vấn đề.
ANTĐ - Theo ông Tống Ngọc Thanh - Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia, hiện Việt Nam đang có gần 800 đô thị, dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020. Sự gia tăng dân số, đô thị hóa ngày càng nhanh đã khiến nhu cầu sử dụng và khai thác quá mức nguồn nước ngày càng tăng cao, nguồn nước ngầm tại nhiều thành phố lớn đã và đang phải đứng trước nhiều thách thức.
ANTĐ - Câu chuyện giữ gìn những giá trị làng cổ - trầm tích của văn hóa nông thôn được tích tụ suốt nhiều thế hệ vẫn là nỗi niềm của những người làm công tác bảo tồn và chính người dân đang sống tại những ngôi làng ấy. Phải làm sao khi làng “hóa” phố, đảm bảo quyền lợi của người dân như thế nào… đó vẫn là những câu hỏi chưa có lời giải.
ANTĐ - Thường trực Chính phủ đã thống nhất chủ trương cho phép điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận, điều chỉnh ĐGHC các xã, thị trấn thuộc huyện Từ Liêm để thành lập 23 phường mới.
ANTĐ - 39 mẫu thiết kế của các tài năng trẻ ở khắp cả nước đang được trưng bày tại triển lãm Giải thưởng Cuộc thi tài năng 2013 – “Giải pháp kiến trúc tạo dựng không gian đô thị”.
ANTĐ - Trong kỳ họp tháng 10 này Quốc hội sẽ thông qua dự thảo sửa đổi Luật Đất đai. Để đảm bảo việc quản lý, khai thác, sử dụng đất đai bền vững, lâu dài, bộ luật quan trọng này sẽ xây dựng định hướng, tầm nhìn dài hạn, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất đai; quyền sở hữu và quyền sử dụng đất, nổi cộm nhất trong thời gian qua là bất cập trong thu hồi đất.
ANTĐ - Phát triển đô thị hay còn gọi là đô thị hóa ở nước ta đã nở rộ gần 2 thập kỷ qua, nhưng cho tới nay Chính phủ mới ban hành một Nghị định toàn diện, bao quát về lĩnh vực này. Nội dung Nghị định 11/CP bao gồm quy hoạch đô thị, hình thành, công bố kế hoạch triển khai các khu vực đô thị; đầu tư xây dựng, khai thác, chuyển giao các dự án phát triển đô thị. Đây được coi là công cụ pháp lý để điều chỉnh, sửa đổi và khắc phục thực trạng phát triển đô thị theo… phong trào.
ANTĐ - “Từ khi chuyển về khu vực này sinh sống, buổi tối tôi hầu như không dám ra khỏi nhà vì sợ, còn ban ngày thì đóng cửa im ỉm. Do nhà cạnh bãi tha ma nên hầu hết các thành viên trong gia đình tôi lúc nào cũng sống trong cảnh thấp thỏm, bất an”…
ANTĐ - Đến nay, nước ta đã có hơn 760 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 31% và dự báo trong 10 năm tới sẽ đạt khoảng 45%. Hội nghị “Tương lai đô thị Việt Nam, hành động hôm nay” vừa diễn ra nhận định, tốc độ đô thị hóa cao đã dẫn đến mất cân đối về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật; tình trạng tắc nghẽn giao thông, ngập úng diễn ra phổ biến. Ô nhiễm môi trường chưa có lời giải đáp. Do thiếu vốn đầu tư, nên không gian cơ sở hạ tầng, dân cư chưa đồng bộ. Hà Nội, TP.HCM là hai đô thị điển hình của thực trạng này. (Xem tiếp trang 4)