Đỏ sàn phiên cuối tuần

(ANTĐ) - Nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài gia tăng hoạt động bán ròng, mua ròng ở mức thấp. NĐT trong nước tăng cường đẩy lượng cổ phiếu nắm giữ ra thị trường và chấp nhận bán với giá rẻ. Nhóm cổ phiếu trụ cột đồng loạt giảm đỏ, sự trở lại sắc xanh của 2 mã chủ lực BVH và VIC chỉ giúp thị trường mất đi ít hơn số điểm đang có. Vn-Index lùi về gần ngưỡng 500 điểm.

Đỏ sàn phiên cuối tuần

(ANTĐ) - Nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài gia tăng hoạt động bán ròng, mua ròng ở mức thấp. NĐT trong nước tăng cường đẩy lượng cổ phiếu nắm giữ ra thị trường và chấp nhận bán với giá rẻ. Nhóm cổ phiếu trụ cột đồng loạt giảm đỏ, sự trở lại sắc xanh của 2 mã chủ lực BVH và VIC chỉ giúp thị trường mất đi ít hơn số điểm đang có. Vn-Index lùi về gần ngưỡng 500 điểm.

Hoạt động bán ròng xuất hiện ngay thời điểm mở phiên, tuy nhiên, giao dịch diễn ra khá chậm. Các mã chủ lực trên thị trường không giao dịch ở mức thấp, giữ giá tham chiếu, chỉ có mã HAG và PVF ghi điểm nhẹ, HAG tăng thêm 500 đồng lên 55.000 đồng/cổ phiếu, PVF tăng lên 26.000 đồng/cổ phiếu.

Dòng vốn từ các nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài chưa đổ về nhiều trong khoảng thời gian này, các mã trụ cột giao dịch duy trì được giá trị chủ yếu nhờ vào dòng vốn nội. Sự trở lại của các cổ phiếu bluechip trong vai trò dẫn dắt thị trường dù chưa thật rõ rệt nhưng cũng cho thấy xu hướng tăng của nhóm này sau khi đợt giao dịch đầu tiên khép lại và giúp cho VN-Index chỉ mất đi số điểm nhẹ khi kết thúc đợt giao dịch đầu tiên.

Đây là phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp của chỉ số Vn-Index và là phiên giảm thứ 5 trên sàn HNX
Đây là phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp của chỉ số Vn-Index và là phiên giảm thứ 5 trên sàn HNX

Sang đợt khớp lệnh iên tục, thị trường giao dịch giằng co, các cổ phiếu trụ cột nỗ lực tăng giá, sắc xanh trở lại với các mã BVH, ITA, REE, VIC, Vn-Index có lúc vươn lên trên ngưỡng 510 điểm. Dòng vốn lúc này gia tăng mạnh, tuy nhiên lượng cung lớn hơn so với cầu, giới nắm giữ chấp nhận hạ giá, đẩy lượng cổ phiếu ra thị trường. Sắc xanh duy trì trong ít phút của đợt 2 rồi lại rơi vào sự suy giảm. Đợt 2 khép lại, Vn-Index để mất số điểm nhiều nhất trong các đợt giao dịch tuần qua với 7,13 điểm, đưa Vn-Index lùi về gần ngưỡng 500 điểm.

Dù đã nỗ lực đảo chiều ở những phút giao dịch cuối phiên, tuy nhiên, chỉ với sức tăng nhẹ tại hai mã BVH và MSN, VN-Index đã không để lại dấu ấn ở phiên cuối tuần, đóng cửa trong sắc đỏ ngập sàn.

Đóng cửa toàn phiên, VN-Index tiếp tục để mất 5,91 điểm (1,16%) còn 503,92 điểm. Thanh khoản ở mức 896,2 tỉ đồng với 38,44 triệu cổ phiếu khớp lệnh. Khối ngoại sau 2 phiên gia tăng hoạt động mua ròng nay bán ròng trở lại ở mức 3,03 triệu cổ phiếu tương đương với 110 tỉ đồng, trong khi lượng cổ phiếu mua ròng chỉ đạt chưa đầy 3 triệu cổ phiếu, giá trị ở mức dưới 100 tỉ đồng, giảm 23 tỉ so với phiên liền trước.

Toàn phiên có 285 mã giao dịch, chỉ có 37 mã tăng, 35 mã đứng giá trong khi số mã giảm giá ở mức 217 mã. Tăng nhiều nhất là mã VPL từ 50.000 đồng/cổ phiếu lên 52.500 đồng/cổ phiếu. Mã giảm nhiều nhất là TDC, giảm tới 50,75% giá trị, từ 26.600 đồng/cổ phiếu xuống còn 13.100 đồng/cổ phiếu. Là mã giảm nhiều nhất trong 1 năm trở lại đây.

SSI tiếp tục dẫn đầu thị trường về thanh khoản với 2,3 triệu cổ phiếu được khớp lệnh thành công. Tiếp đó là STB đạt hơn 1,7 triệu cổ phiếu; ITC đạt hơn 1,4 triệu cổ phiếu; ITA đạt hơn 1,1 triệu cổ phiếu; REE đạt hơn 1 triệu cổ phiếu.

HNX-Index có trọn vẹn 1 tuần suy giảm, mất đi gần 6 điểm kể từ phiên giao dịch cuối tuần trước (Ảnh minh họa)
HNX-Index có trọn vẹn 1 tuần suy giảm, mất đi gần 6 điểm kể từ phiên giao dịch cuối tuần trước (Ảnh minh họa)

Sàn HNX, mở phiên trong sắc đỏ, thị trường giao dịch giằng co quanh mức tham chiếu và đến lúc 9h40 chỉ số HNX-Index chính thức lao dốc. HNX-Index đỏ sàn khi kết thúc phiên. Đây là phiên giảm điểm mạnh nhất trong tuần và là phiên giảm điểm thứ 5 của HNX-Index trong tuần.

Thanh khoản thị trường tuy có tăng lên nhưng chưa có sự đột phá, khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt gần 28 triệu cổ phiếu tương đương với 467,53 tỷ đồng. Toàn thị trường đã có 222 mã giảm, 57 mã tăng và 41 mã đứng giá.

Các mã trụ cột có nhiệm vụ dẫn dắt thị trường theo đà đi xuống cùng thị trường, mã VCG giảm tiếp 500 đồng xuống 22.500 đồng/cổ phiếu, PVX giảm 400 đồng xuống 19.400 đồng/cổ phiếu, KLS và ACB cùng giảm 300 đồng xuống 14.400 đồng và 23.600 đồng/cổ phiếu.

KLS trở lại vị trí dẫn đầu thị trường về khả năng thanh khoản với gần 2,6 triệu cổ phiếu, PVX đứng thứ 2 đạt gần 1,6 triệu cổ phiếu. Tiếp theo là mã VND 1,4 triệu cổ phiếu, VCG 1,3 triệu cổ phiếu.

Bùi Tuyết