Đô đốc Mỹ thất vọng vì hải quân chưa có UAV đa nhiệm

ANTĐ - Đô đốc Michael Manazir, giám đốc phụ trách không chiến của hải quân Mỹ, cho biết ông vô cùng thất vọng trước việc các lãnh đạo đang trì hoãn kế hoạch xây dựng một phi đội máy bay không người lái (UAV) trên tàu sân bay.

Hải quân Mỹ có kế hoạch triển khai dự án có tên "Hệ thống máy bay không người lái tấn công và do thám trên tàu sân bay (UCLASS)" vào năm ngoái. Tuy nhiên kế hoạch này đã bị lùi lại đến năm 2016 do nhiều quan chức đang tỏ ra nghi ngờ về việc liệu chiếc máy bay này có đủ khả năng tàng hình để đảm bảo đa nhiệm, cả việc do thám lẫn tấn công.

Dự án máy bay không người lái trên tàu sân bay của Mỹ đang bị trì hoãn 

Ông Manazir cho biết ông không chắc chắn về thời gian hải quân sẽ bắt đầu chấp nhận giá đấu thầu từ các công ty sản xuất vũ khí.

“UCLASS đã sẵn  sàng cả một năm qua, chúng tôi nên có nó ngay vào thời điểm này. Tuy nhiên, chúng tôi lại mất thời gian để đưa công nghệ này vào thực tế, đó là điều khiến tôi bực mình”, ông Manazir cho hay.

Boeing, General Atomics Aeronautical Systems, Lockheed Martin và Northrop Grumman là các nhà thầu đã nhận được các hợp đồng trị giá khoảng 15 triệu USD để bắt đầu các công việc thiết kế.

Trong đó, Northrop Grumman đã khởi động xây dựng một mô hình thử nghiệm đầu tiên có tên X-47B vào năm 2013, đây là loại máy bay không người lái có thể cất và và hạ cánh trên tàu sân bay.

Ông Manazir cho biết, hiện tại dự án đang được cân nhắc để xin thêm nguồn vốn bổ sung: “Chúng tôi đang phân tích các điều kiện để quyết định xem có nên đầu tư nhiều hơn vào dự án này hoặc cải thiện thiết kế ban đầu hay không. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đầu tư cho các thiết bị xung quanh hệ thống bay, nhằm giúp vận hành chiếc máy bay trên tàu sân bay một cách chiếc dễ dàng”.