Đồ chơi Việt có lên ngôi?

(ANTĐ) - Đồ chơi Trung Quốc kém chất lượng, mang tính chất bạo lực, thiếu giáo dục… đang ngập tràn thị trường khiến các bậc làm cha làm mẹ phải đau đầu suy nghĩ. Tiêu chí cho việc chọn đồ chơi cho con em mình luôn là chất lượng, có tính giáo dục. Trong khi đó, đồ chơi được sản xuất trong nước lại quá ít, nghèo nàn về hình thức và giá cả cũng không hề rẻ.

Đồ chơi Việt có lên ngôi?

(ANTĐ) - Đồ chơi Trung Quốc kém chất lượng, mang tính chất bạo lực, thiếu giáo dục… đang ngập tràn thị trường khiến các bậc làm cha làm mẹ phải đau đầu suy nghĩ. Tiêu chí cho việc chọn đồ chơi cho con em mình luôn là chất lượng, có tính giáo dục. Trong khi đó, đồ chơi được sản xuất trong nước lại quá ít, nghèo nàn về hình thức và giá cả cũng không hề rẻ.

Đồ chơi đã đi cùng tuổi thơ của trẻ em, giúp cho trẻ vui chơi, giải trí đúng lứa tuổi, ngoài ra còn có thể giúp trẻ học thêm được nhiều điều bổ ích. Có thể nói đồ chơi là phương tiện giáo dục cho trẻ khá tốt. Qua những thứ đồ chơi đơn giản gần gũi với trẻ, các bậc cha mẹ sẽ dễ dàng truyền tải câu chuyện, nhiều điều bổ ích cho trẻ. Bên cạnh đó, nhiều đồ chơi còn giúp cho trẻ tăng cường trí thông minh, phản xạ nhanh trong cuộc sống. Những đồ chơi mang tính giáo dục cao được sản xuất tại Việt Nam không có nhiều. Để giải quyết cho bài toán đồ chơi trẻ em, rất nhiều các doanh nghiệp, công ty tổ chức sản xuất đồ chơi.

Công ty sản xuất đồ chơi ETIC với tiêu chí đặt ra trong sản xuất và kinh doanh là “Đánh thức tiềm năng trẻ”. ETIC được coi là nhà sản xuất tiên phong trong lĩnh vực đồ chơi trẻ em bằng gỗ. Các sản phẩm đồ chơi bằng gỗ luôn khiến các bậc phụ huynh tin tưởng về tính an toàn, không độc hại cho trẻ và ảnh hưởng đến môi trường. Chúng rất gần gũi với cuộc sống, dễ chơi, màu sắc hài hòa phong phú, có khả năng kích thích sáng tạo, phát triển tư duy và thể chất cho trẻ. Công ty ETIC luôn đầu tư vào việc nghiên cứu thiết kế sản phẩm và hiện đại hóa công nghệ, làm đa dạng thêm chủng loại đồ chơi.

Ngoài ra công ty còn sản xuất thiết bị trường học có tính giáo dục cao, và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Để có được như ngày hôm nay, Công ty ETIC đã có những bước đi chiến lược vào thị trường đồ chơi. Tất cả hệ thống quản lý của ETIC đều được thực hiện theo một chu trình nghiêm ngặt, có khoa học. Phòng kinh doanh nội địa với nhiệm vụ xây dựng hệ thống cửa hàng, đại lý bán hàng tại các tỉnh thành phố lớn, phát triển rộng hơn tới khách hàng tại các tỉnh thành khác. Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu luôn duy trì các thị trường truyền thống của công ty như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore…

Phòng chuyên doanh đồ chơi giáo dục và nội thất trẻ em cùng đội ngũ chuyên doanh thiết bị phục vụ trong ngành giáo dục luôn tìm hiểu, nắm vững nhu cầu và tâm lý trẻ em để có được những sản phẩm có ích, có chất lượng cho các em. ETIC cũng rất cẩn thận khi sản xuất đồ chơi cho từng lứa tuổi, mỗi lứa tuổi mang một đặc thù giải trí riêng nên cũng phải có những thứ đồ chơi thích hợp. Những bậc phụ huynh có thể chọn đồ chơi thích hợp cho các độ tuổi từ 9 tháng tuổi, 2 tuổi, 4 tuổi, 6 tuổi…

Ngoài ra công ty còn phân loại các nhóm đồ chơi khác nhau. Nhóm đồ chơi dân gian, phát triển trí tuệ có thể thấy những sản phẩm rất ngộ nghĩnh như cờ đam, giải ô ăn quan, đồ chơi chữ T, thất bản sao… Những nhóm đồ chơi mang hình khối màu sắc; nhóm vận động và kết hợp; nhóm phát triển tư duy và hòa nhập xã hội, nhóm quan sát và nâng cao trí nhớ… đều có những đồ chơi bổ ích và phục vụ rất tốt cho những phản xạ của trẻ.

Vừa qua, Công ty VEESANO đã cho khánh thành xưởng sản xuất đồ chơi VEETOYS. Xưởng được đầu tư trang thiết bị đồng bộ của Nhật Bản và Đài Loan. Công ty VEESANO còn chú trọng tới các thị trường ngoài nước như Mỹ và châu Âu. Là doanh nghiệp sản xuất đồ chơi bằng gỗ, đồ chơi giáo dục, đồ chơi thông minh, đồ chơi phát triển trí tuệ cho trẻ em từ 0-15 tuổi, trong đó nổi bật là dòng sản phẩm đồ chơi trí tuệ bằng gỗ.

Có thể thấy, hiện nay các cơ sở sản xuất đồ chơi tại Việt Nam thường chọn gỗ là nguyên liệu chính. Những sản phẩm đồ chơi bằng gỗ dễ dàng đánh thức tư duy sáng tạo, tư duy logic, kích thích trí tưởng tượng, rèn luyện khả năng vận động và linh hoạt. Đồ chơi gỗ còn có thể giúp trẻ phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ năng hòa nhập cộng đồng.

Các nhà đầu tư nước ngoài cũng đã có những bước đi đầu tiên cho việc sản xuất đồ chơi tại Việt Nam. Nhằm giúp cải thiện công nghiệp sản xuất đồ chơi tại Việt Nam, Tập đoàn Takara Tomy của Nhật Bản là nhà sản xuất đồ chơi lớn thứ ba thế giới đã đưa vào hoạt động 3 nhà máy sản xuất đồ chơi tại Hải Phòng. Với mục tiêu mở rộng thị phần tại Việt Nam, công ty đồ chơi đến từ Nhật Bản này đã có những chiến lược đầu tư và phát triển lâu dài tại Việt Nam

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 100 cơ sở và doanh nghiệp sản xuất đồ chơi, nhưng phần lớn sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước chưa được người tiêu dùng quan tâm. Theo khảo sát, có tới 80% đồ chơi tại thị trường đồ chơi Việt Nam là các mặt hàng có xuất xứ từ Trung Quốc, còn lại là của Đài Loan, Nhật Bản, Singapore… Việc nhiều doanh nghiệp quan tâm, nghiên cứu và đã đầu tư cho đồ chơi trẻ em tại Việt Nam đang là những dấu hiệu đáng mừng. Có thể nói, nền công nghiệp sản xuất đồ chơi tại Việt Nam đã có được những bước đi đầu tiên, và hy vọng những bước đi đó ngày càng vững mạnh, giúp trẻ em trong nước có được những món đồ chơi an toàn, bổ ích, vui tươi.

B.Nam