Định lại tội danh trong vụ “rút ruột” bảo hiểm y tế

(ANTĐ) - Tòa án nhân dân TP.HCM vừa có quyết định trả hồ sơ vụ án liên quan đến đường dây rút ruột bảo hiểm y tế (BHYT) tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để cơ quan công tố xác định lại tội danh của các bị can liên quan đến vụ án. Theo quyết định trả hồ sơ, TAND TP.HCM khẳng định việc truy tố các bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là chưa chính xác.

TP.HCM:

Định lại tội danh trong vụ “rút ruột” bảo hiểm y tế

(ANTĐ) - Tòa án nhân dân TP.HCM vừa có quyết định trả hồ sơ vụ án liên quan đến đường dây rút ruột bảo hiểm y tế (BHYT) tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để cơ quan công tố xác định lại tội danh của các bị can liên quan đến vụ án. Theo quyết định trả hồ sơ, TAND TP.HCM khẳng định việc truy tố các bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là chưa chính xác.

Khám xét nơi ở của Huỳnh Quốc Thái nhân viên khoa Dược, bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM)

Khám xét nơi ở của Huỳnh Quốc Thái nhân viên khoa Dược, bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM)

Trước đó VKSND tối cao đã truy tố 12 bị can, hầu hết là y bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên… của bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, các bệnh viện tuyến dưới cấp quận, huyện và một số bệnh viện các tỉnh lân cận về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong đó bị can Lưu Tố Lan (SN 1968, là bác sĩ chuyên khoa 1, bệnh viện Chợ Rẫy) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây nói trên.

Theo cáo trạng, đường dây của bác sĩ Lan đã tham gia làm “ảo” hồ sơ hơn 1.000 đơn thuốc để chiếm đoạt số tiền gần 4 tỷ đồng. Cụ thể, lợi dụng chính sách của bệnh viện bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho ứng trước 80% số tiền khám chữa bệnh cho bệnh nhân có BHYT, Lưu Tố Lan tổ chức cho nhiều đối tượng “mượn” hàng loạt sổ BHYT của công nhân, người lao động.

Sau đó, Lan chỉ đạo cho các “tay chân” đang công tác tại các bệnh viện tuyến dưới hoặc các bệnh viện tại các tỉnh lân cận để làm hồ sơ, giấy chuyển viện, chuyển bệnh nhân “ảo” đến khám chữa bệnh tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Tại đây Lưu Tố Lan chỉ đạo 2 đồng nghiệp là Huỳnh Quốc Thái (SN 1960) và Nguyễn Thị Mai (SN 1961, đều là nhân viên khoa Dược, bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM) làm sai các quy trình để chiếm đoạt thuốc từ nhà thuốc của bệnh viện. Số thuốc này, Lưu Tố Lan và đồng phạm mang ra các nhà thuốc khác bán bằng 2/3 giá gốc trên thị trường.

Cơ quan công tố xác định, bị can Lưu Tố Lan đã bỏ túi khoảng 1,1 tỷ đồng. Các bị can còn lại đều được chia chác từ vài chục đến vài trăm triệu đồng mỗi người.

Anh Duy