Đính chính

ANTĐ - Báo ANTĐ số ra ngày thứ bảy, 24- 9, trang 12 có bài: “Phá ổ bạc “đại gia”. Do sơ suất PV đã chụp, đăng bức ảnh ngôi nhà mặt phố số 32- Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng với chú thích là “ngôi nhà nơi các đối tượng tụ tập đánh bạc”.

Trên thực tế, địa điểm các đối tượng đánh bạc là một ngôi nhà trong ngõ 32 phố Trần Xuân Soạn, chủ nhà là bà Nguyễn Thị Hiếu, hiện đang bị CQĐT CAQ Hai Bà Trưng xử lý. Còn nhà 32 phố Trần Xuân Soạn trong bức ảnh là trụ sở công ty TNHH thương mại và đầu tư Hồng Quang, không liên quan gì đến hành vi tổ chức đánh bạc.

Báo ANTĐ và tác giả cáo lỗi công ty Hồng Quang và bạn đọc.