Dính “bẫy” điện, gia đình nạn nhân từ chối pháp y

ANTĐ - Bị trúng phải dây điện trần dưới ao, chị Hoa tử vong. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân đã quyết liệt từ chối quyết định pháp y của cơ quan chức năng.

Sự việc xảy ra khoảng 17h15 ngày 16-2. Thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1960), trú tại thôn Lưu Động, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, sau khi đi cấy về đã rẽ xuống ao nhà ông Nguyễn Bá Tình (SN 1962), trú ở xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, để rửa chân tay. Đây là ao nuôi vịt của nhà ông Tình. Vừa xuống nước được vài giây, đột nhiên chị Hoa ngã vật xuống, bất tỉnh.

Dính “bẫy” điện, gia đình nạn nhân từ chối pháp y ảnh 1
Cơ quan công an thực nghiệm 1 vụ chết người vì "bẫy" điện (ảnh minh họa
)

Những người đầu tiên phát hiện sự việc bất thường, hô hoán và tìm cách cứu chị Hoa lên, nhưng đã quá muộn. Dưới ao, người ta tìm thấy đoạn dây điện trần. Một thông tin cho biết, thời gian gần đây, để đề phòng chuột cắn vịt và kẻ gian bắt trộm, người nhà ông Tình đã cho giăng dây điện trần. Vì không biết đến sự nguy hiểm này, chị Hoa đã xuống ao và bị điện giật, tử vong tại chỗ.

Trao đổi với PV, đại diện CAH Phú Xuyên cho biết, sau khi sự việc xảy ra, gia đình hai bên đã thương lượng, thỏa thuận đền bù, hỗ trợ tổn thất cho gia đình chị Hoa 100 triệu đồng. Thỏa thuận này mới chỉ về mặt tình cảm, đạo nghĩa; còn theo quy định pháp luật, cơ quan tố tụng phải vào cuộc để xác minh, làm rõ và kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết đối với chị Hoa, từ đó xem xét xử lý trách nhiệm của người liên quan. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân đã bất hợp tác, quyết liệt phản đối quyết định pháp y của cơ quan chức năng.

 “Cho đến chiều 17- 2, nạn nhân vẫn bị để tại hiện trường. Chúng tôi đang vận động, thuyết phục bị hại hợp tác với cơ quan tố tụng để có biện pháp truy cứu trách nhiệm”, chỉ huy CAH Phú Xuyên thông tin. Được biết, ông Nguyễn Bá Tình- chủ cái ao có dây điện trần- là cán bộ đầu ngành của xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên.