Điều tra, xử lý vụ việc tại Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên theo tinh thần thượng tôn pháp luật

ANTD.VN - Thiếu tướng Đoàn Duy Khương – Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định: CQĐT CATP đang tích cực phối hợp cùng Viện KSND TP và các cơ quan chức năng, điều tra, xử lý vụ việc tại Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên theo tinh thần thượng tôn pháp luật.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trao đổi hết sức thẳng thắn, trách nhiệm những vấn đề đại biểu đưa ra

Chiều nay 6-12, trả lời ý kiến chất vấn của một số đại biểu HĐND TP tại kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân TP, xung quanh vụ việc xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho biết:

Ngày 29-11-2016, CATP chính thức nhận hồ sơ của Thanh tra Thành phố chuyển sang theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố.

Cùng ngày, Giám đốc CATP đã chỉ đạo CQĐT CATP tiếp nhận hồ sơ, ra quyết định phân công Điều tra viên để tổ chức điều tra, xác minh theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Nêu và phân tích tiến độ thời gian tiến hành điều tra, xác minh vụ việc, căn cứ theo Điều 103 Bộ Luật Tố tụng hình sự về Nhiệm vụ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, và Thông tư 06/2013/BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC về Tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố; Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh: đây là vụ việc xảy ra có nhiều tình tiết, nội dung đòi hỏi cần tập trung nhiều lực lượng, biện pháp để điều tra, làm rõ.

Trong thời gian qua, CQĐT CATP thường xuyên trao đổi, phối hợp với Viện KSND TP để thu thập tài liệu, đánh giá chứng cứ. Trong đó có nội dung cần giám định thiệt hại xảy ra.

“CQĐT đã đề nghị Sở Tài chính đánh giá thiệt hại, song đến thời điểm này vẫn chưa nhận được đánh giá từ phía Sở Tài chính, nên chưa đủ cơ sở để khởi tố vụ án’’, Giám đốc CATP thông tin.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho biết, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên là doanh nghiệp lớn, với hơn 20.000 lao động ở nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc, và cả nước ngoài. “CQĐT đang tích cực, khẩn trương, nhưng cũng hết sức thận trọng, khách quan trong công tác điều tra, xử lý, vì có thể ảnh hưởng đến đời sống người lao động cũng như cư dân sinh sống ở các chung cư thuộc Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên”, Giám đốc CATP nói.

Khẳng định tinh thần “Thượng tôn pháp luật”, chấp hành nghiêm trình tự, quy định thủ tục pháp luật trong quá trình điều tra vụ việc tại Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên, Giám đốc CATP cũng đã thông tin với các đại biểu, là CQĐT thường xuyên báo cáo các cấp có thẩm quyền, và đang đề nghị các ngành Tư pháp trung ương họp, nghe CATP và Viện KSND TP báo cáo để có ý kiến chỉ đạo trước khi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.