Điều tra vụ nhân viên quán ngan cháy tỏi bị chém nhầm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hiện đã làm rõ vụ một nhóm đối tượng cầm tuýp sắt đầu gắn dao phóng lợn chém người tại quán ngan cháy tỏi số 73 - Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn của nhóm nhân viên trong quán.

Trước đó, ngày 4-6, Hà Văn Thắng, SN 2005 là nhân viên chạy bàn của quán ngan cháy tỏi số 73 - Hàng Thiếc đang vào bếp lấy bát thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng xông vào chém gây thương tích.

Ngay khi sự việc xảy ra, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm đã vào cuộc làm rõ, bắt giữ các đối tượng gồm Nguyễn Duy Anh Tuấn, SN 2005, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội; Phạm Duy Khánh, SN 2007, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Nguyễn Tiến Đạt, SN 2006; Vũ Tiến Đạt, SN 2006; Ngô Hữu Thành, SN 2003, cùng trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội và Nguyễn Quang Minh, SN 2005, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hình ảnh các đối tượng cầm tuýp sắt gắn dao phóng lợn chém người tại quán ngan cháy tỏi 73 - Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm

Hình ảnh các đối tượng cầm tuýp sắt gắn dao phóng lợn chém người tại quán ngan cháy tỏi 73 - Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, Nguyễn Duy Anh Tuấn, Hà Văn Thắng và Lù Đức Mạnh, SN 2002, trú tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên cùng làm việc tại quán ngan cháy tỏi. Trong đó, Mạnh là nhân viên bếp của quán, Thắng chuyên chạy bàn.

Tuấn và Mạnh hàng ngày hết giờ làm việc thì về nhà tập thể ở Phùng Hưng được chủ quán thuê cho ở chung. Trong quá trình ở đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn do Mạnh nghi ngờ Tuấn lấy trộm tai nghe điện thoại của mình.

Quá bực tức, ngày 4-6, Nguyễn Duy Anh Tuấn đã rủ theo Phạm Duy Khánh, Nguyễn Tiến Đạt, Vũ Tiến Đạt, Ngô Hữu Thành và Nguyễn Quang Minh đeo khẩu trang, điều khiển 2 xe máy cầm theo tuýp sắt có gắn dao phóng lợn đến quán ngan cháy tỏi nơi Tuấn làm việc để tìm Mạnh trả thù.

Biết Mạnh là nhân viên bếp, nên đến nơi, các đối tượng xông vào bếp tìm người để chém. Tuy nhiên, đúng hôm đó Mạnh xin nghỉ, trong bếp có Thắng đang đi vào lấy bếp nên các đối tượng tưởng nhầm là Mạnh đã ra tay chém vào người này khiến nạn nhân bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi gây ra vụ việc, các đối tượng điều khiển xe bỏ đi. Khi đi đến địa bàn Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, nhóm của Tuấn đã phi tang toàn bộ tang vật gây án xuống sông Hồng.

Cơ quan điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, phần lớn các đối tượng đều trong độ tuổi vị thành niên. Do vậy, đơn vị tiếp tục thu thập tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.