- Bệnh nhân cao tuổi ở Lạng Sơn tử vong do Covid-19 và biến chứng suy đa tạng, sốc mất máu
- 90 ca Covid-19 chiều 1-6: TP.HCM thêm 19 bệnh nhân liên quan hội thánh, Hà Nội có 2 ca...
- 11 bệnh nhân Covid-19 "siêu nặng" trong đó có 2 thai phụ được cứu sống thần kỳ
Công văn nêu rõ, hiện nay, Bộ phận thường trực đặc biệt tại tỉnh Bắc Giang của Bộ Y tế đã phối hợp với tỉnh Bắc Giang thiết lập Trung tâm hồi sức tích cực tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang để điều trị người bệnh Covid-19 nặng với khoảng 100 giường bệnh. Để Trung tâm khẩn trương đi vào hoạt động đáp ứng nhiệm vụ cấp bách hỗ trợ Bắc Giang điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế đề nghị Giám đốc của các bệnh viện, sở y tế các tỉnh, thành cử y bác sĩ đến Bắc Giang.
Cụ thể, thành phần nhân lực cần huy động từ các bệnh viện và các tỉnh tham gia vận hành Trung tâm hồi sức tích cực tại Bắc Giang gồm 42 bác sĩ hồi sức cấp cứu có trình độ chuyên khoa 1 trở lên về chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, thành thạo đặt nội khí quản, thở máy, ưu tiên các bác sĩ có chứng chỉ lọc máu, tim phổi nhân tạo (ECMO); 83 điều dưỡng hồi sức cấp cứu có chứng chỉ hồi sức cấp cứu, gây mê, thành thạo chăm sóc người bệnh hồi sức cấp cứu; 1 dược sĩ lâm sàng từ Bệnh viện Bạch Mai là người có kinh nghiệm chuẩn bị thuốc, vật tư y tế tiêu hao, có kinh nghiệm về chuẩn bị thuốc tại các bệnh viện với cơ số lớn, đặc biệt các thuốc về hồi sức cấp cứu; 2 bác sĩ dinh dưỡng; 2 kỹ sư thiết bị y tế; 4 bác sĩ kiểm soát nhiễm khuẩn; 1 bác sĩ siêu âm tổng quát, tim mạch và 8 kỹ thuật viên xét nghiệm có trình độ cử nhân, kỹ thuật viên cao đẳng về xét nghiệm, sinh hóa, huyết học…
Tổng cộng, Bắc Giang cần điều động thêm 120 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân sự khác.