Điều động, bổ nhiệm thủ trưởng 2 đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 21-11, Công an TP. Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, đối với 2 đồng chí thủ trưởng Công an huyện Thường Tín và Phòng Cảnh sát Bảo vệ.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Tiến Tần –Trưởng phòng Cảnh sát Bảo vệ được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Thường Tín. Và Thượng tá Đào Thanh Bình – Phó trưởng Công an huyện Thường Tín được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Bảo vệ.

Các đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố: Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn (ảnh trái) và Đại tá Nguyễn Văn Viện chúc mừng Đại tá Nguyễn Tiến Tần và Thượng tá Đào Thanh Bình nhận nhiệm vụ mới

Tại Công an huyện Thường Tín, trao Quyết định về công tác cán bộ và chúc mừng Đại tá Nguyễn Tiến Tần, các đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công an thành phố; Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Thường Tín; Phùng Văn Quốc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan khối Nội chính của huyện… mong muốn đồng chí tân Trưởng Công an huyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, thành tích, tinh thần đoàn kết của đơn vị, hoàn thành xuất sắc công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trao Quyết định về công tác cán bộ và chúc mừng Thượng tá Đào Thanh Bình, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an thành phố thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc nhấn mạnh yêu cầu, mong muốn với tân chỉ huy Phòng Cảnh sát Bảo vệ, đó là nhanh chóng bắt nhịp công việc mới, phát huy sức mạnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết tập thể, tiếp tục chủ động thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn những mục tiêu trọng điểm được phân công phụ trách. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, phục vụ hiệu quả sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của Thủ đô và đất nước.

Tại lễ công bố, Đại tá Nguyễn Tiến Tần và Thượng tá Đào Thanh Bình chân thành bày tỏ sự cảm ơn, quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Công an và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; cũng như của Huyện Thường Tín và tập thể phòng Cảnh sát Bảo vệ. Chỉ huy 2 đơn vị hứa sẽ quyết tâm, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ ở vị trí mới, góp sức chung vào thành tích của Công an thành phố.