Diễn tập phương án chữa cháy, cứu hộ quy mô tại Công ty ToTo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 19-10, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập phương án PCCC&CNCH tham gia nhiều lực lượng với nhiều tình huống phức tạp tại Công ty TNHH ToTo Việt Nam, khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh.
Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu tại buổi diễn tập

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu tại buổi diễn tập

Cùng dự và chỉ đạo phương án diễn tập có Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; Đại tá Nguyễn Kim Hồng - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng đại diện lãnh đạo huyện Đông Anh và hơn 800 người gồm các lực lượng và hàng chục phương tiện kỹ thuật hiện đại tham gia diễn tập.

Tình huống giả định khoảng 9h5 phút, ngày 19-10 xảy ra cháy tại khu vực lò nung FIRING 2 nhà máy TVN2. Nguyên nhân, do gioăng cao su làm kín từ khớp nối giữa đường ống và van điều áp hoạt động lâu ngày bị ăn mòn khiến khí gas rò rỉ ra môi trường xung quanh tạo thành hỗn hợp khí cháy, nổ gặp ngọn lửa trong quá trình nung sản phẩm gây cháy, nổ.

Do tác động của vụ nổ một phần kết cấu góc Tây Bắc của tầng 1 bị sập đổ, đường ống dẫn gas để nung sản phẩm và đường ống cấp nước của hệ thống chữa cháy tự động bị gãy dẫn tới không hoạt động. Hơi gas thoát ra ngoài làm đám cháy phát triển dữ dội, đám cháy phát triển mạnh, nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực lò nung FIRING 2, có nguy cơ cháy lan sang khu vực kiểm tra sản phẩm, trộn nguyên liệu liền kề (tại khu vực này có tồn chứa một lượng hóa chất như: Aceton, Butanox, PAC,…) và cháy lan lên một phần tầng 2.

Đám cháy tỏa ra nhiệt lượng lớn và nhiều khói, khí độc, bao trùm toàn bộ nhà máy. Tại thời điểm xảy ra cháy, nổ bên trong khu vực sản xuất, kiểm tra sản phẩm có khoảng 600 người đang làm việc.

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo, đánh giá, rút kinh nghiệm tại buổi diễn tập phương án
Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo, đánh giá, rút kinh nghiệm tại buổi diễn tập phương án

Xác định, ở khu vực phòng điều khiển lò nung có 6 công nhân bị thương và mắc kẹt không thể thoát nạn ra ngoài. Tại khu vực sản xuất, kiểm tra sản phẩm tầng 1 có 40 người bị ngạt khói nhẹ do tác động trực tiếp của khói độc bị kẹt lại trong khu vực sản xuất, 30 người do xô đẩy, dẫm đạp, ngất xỉu không thể tự thoát nạn.

Khu vực tầng 2 có 19 người bị mắc kẹt không thể thoát nạn xuống dưới, chạy lên tầng mái trong tình trạng hoảng loạn, kêu cứu. Ngay khi phát hiện ra cháy, lực lượng PCCC cơ sở đã nhanh chóng ấn chuông báo động cháy, thông tin báo cáo, tổ chức cắt điện khu vực xảy ra cháy và tập trung lực lượng PCCC cơ sở để tổ chức chữa cháy và hướng dẫn thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ ban đầu.

Qua thông tin báo cáo từ trực ban, xác định vụ nổ khí gas gây cháy và sập đổ cấu kiện tại Công ty TNHH TOTO Việt Nam có nhiều người bị thương, bị mắc kẹt, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo huy động phương tiện của các phòng nghiệp CATP nhanh chóng có mặt phối hợp lực lượng cơ sở làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo UBND thành phố cũng đã chỉ đạo văn phòng UBND Thành phố lập tức huy động Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Y tế, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội, UBND huyện Đông Anh.. đến chi viện hỗ trợ. Nhờ huy động tổng lực, khoảng 40 phút sau đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Các lực lượng tham gia diễn tập phương án

Các lực lượng tham gia diễn tập phương án

Trong tình huống này, Công an thành phố đã sử dụng các thiết bị chỉ huy tại chỗ hiện đại kết nối camera gắn trên robot, trên máy flycam và các thiết bị cầm tay của lực lượng chữa cháy. Đồng thời, chó nghiệp vụ của CSCĐ Công an thành phố Hà Nội cũng được tham gia quá trình cứu nạn cứu hộ nạn nhân trong đống đổ nát. Sau khi dập tắt hoàn toàn các đám cháy, cứu được toàn bộ người bị nạn ra ngoài an toàn, lực lượng làm nhiệm vụ đã mang trang phục xử lý sự cố hóa chất, thiết bị đo vào trong khu vực xảy ra cháy tiến hành đo, kiểm tra các chỉ số độc hại.

Lực lượng tiêu tẩy của Bộ Tư lệnh Thủ đô sử dụng các thiết bị tiêu tẩy, khắc phục sự cố hóa chất độc, xạ và làm sạch khu vực sập đổ do vụ nổ khí gas. Các đơn vị chức năng tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy, họp rút kinh nghiệm.

Phát biểu tại buổi diễn tập phương án, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn đã biểu dương những nỗ lực do lực lượng triển khai, hiệu quả an toàn. Đồng chí Phó Cục trưởng nhấn mạnh, trước diễn biến cháy nổ ngày càng phức tạp, việc diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá sự phối hợp của các lực lượng trong công tác xử lý, ứng phó sự cố hoả hoạn. Đây là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết để qua có rèn luyện lực lượng, tuyên truyền, lan toả công tác an toàn cháy, nổ đến toàn thể CBNV làm việc trong nhà máy cũng như khu công nghiệp.

“Buổi diễn tập đặt ra các tình huống nguy hiểm nhất, huy động tổng lực các lực lượng trang thiết bị hiện đại nhất với sự tham gia phối hợp của các lực lượng tại khu công nghiệp đã chứng tỏ quy trình PCCC&CNCH toàn dân ngày càng tiệm cận chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Qua đó lực lượng PCCC&CNCH các cấp không bị động trong bất kỳ tình huống nào”- Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn khẳng định.

Đồng chí Thiếu tướng yêu cầu, trong thời gian tới lực lượng CATP tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp an toàn PCCC, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của cấp trên về biện pháp phòng ngừa, hoả hoạn qua đó hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Huy động lực lượng tham gia diễn tập phương án PCCC và CNCH

Huy động lực lượng tham gia diễn tập phương án PCCC và CNCH

Đáp từ chỉ đạo của đồng chí Phó Cục trưởng, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố cảm ơn những gợi mở trong việc xử lý tình huống diễn tập để qua đó đúc rút kinh nghiệm vào nhiệm vụ cụ thể, phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, ứng phó kịp thời sự cố hoả hoạn xảy ra.

Để công tác PCCC và CNCH đi vào thực chất, hiệu quả, Đại tá Dương Đức Hải chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc CATP những biện pháp phòng ngừa hiệu quả, với mục đích cao nhất là bảo vệ sự an toàn, sức khoẻ của nhân dân.

“Để phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, lực lực Cảnh sát PCCC và CNCH và Công an quận, huyện thuộc CATP cần nghiên cứu, phân loại cơ sở, đánh giá tổng thể loại hình, lĩnh vực kinh doanh, sản xuất phối hợp với khu công nghiệp, chế xuất có phương án phòng ngừa phù hợp tình hình thực tế. Đồng thời tiếp tục kiểm tra thường xuyên, đánh giá những tồn tại để khuyến nghị các cơ sở, khu công nghiệp khắc phục đảm bảo đúng yêu cầu sản xuất phải an toàn và an toàn để sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội”- Đại tá Dương Đức Hải chỉ đạo.