Điện Kremlin ủng hộ quan điểm của BQP Nga về vụ "va chạm" với tàu Mỹ

ANTĐ - Ngày 15-4, Thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, Điê%3ḅn Kremlin hoàn toàn ủng hô%3ḅ quan điểm của Bô%3ḅ Quốc phòng Nga về vụ 2 chiếc máy bay cường kích của họ áp sát tàu khu trục USS Donald Cook của Mỹ trên Biển Baltic.

Hôm 14-4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay cường kích này đang tiến hành huấn luyện theo kế hoạch tại khu vực chiếc tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ đang hoạt động và các chuyến bay này hoàn toàn “tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế về không phận trên các vùng biển trung lập”.

Hai chiếc máy bay Su-24 của Nga bay sát tàu USS Donald Cook của Mỹ 

Cũng trong ngày 14-4, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng John Kerry sẽ thảo luận trực tiếp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về vụ việc mà phía Mỹ cho là nghiêm trọng này.

“Chúng tôi lên án loại hành vi này. Đó là một hành động khinh suất và khiêu khích nguy hiểm và theo nguyên tắc giao chiến, những chiếc máy bay này có thể bị bắt hạ”, ông Kerry cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNN Espanol.

Trước đó, hôm 13-4, một quan chức quân sự Mỹ cho hay, 2 chiếc máy bay cường kích Su-24 của Nga đã bay sát tàu khu trục USS Donald Cook ở Biển Baltic vào các ngày 11 và 12-4, với tổng số 20 lượt.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest nói rằng, vụ việc “làm gia tăng lo ngại nghiêm trọng về vấn đề an toàn”, và Mỹ “quan ngại về cách hành xử này của Nga”.

 

Video Su-24 của Nga bay sát chiếc tàu USS Donald Cook do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố