Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - CATP Hà Nội lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2012-2017:

Diễn đàn chính trị quan trọng và nhiều ý nghĩa

ANTĐ - Hôm qua 12-9, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CATP Hà Nội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2012-2017 đã khai mạc với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới”. Đây cũng là Đại hội đầu tiên của tuổi trẻ Công an thành phố kể từ sau khi Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội khóa XXIII

Đến dự Đại hội có đại diện lãnh đạo CATP Hà Nội, đại diện các Ban thuộc Thành đoàn Hà Nội cùng 209 cán bộ Đoàn viên ưu tú tiêu biểu cho trí tuệ, nhiệt huyết và hoài bão của 44 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên CATP. 

Tại diễn đàn chính trị ý nghĩa này, Thiếu tá Trần Thanh Tùng - Bí thư BCH lâm thời Đoàn Thanh niên CATP đã thay mặt cho hơn 12.000 đoàn viên thanh niên CATP nhìn nhận những việc đã làm được và cả những tồn tại hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2012-2017. Theo đó, trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, các hoạt động do Đoàn Thanh niên CATP phát động thực hiện đã chủ động bám sát những chuyển biến trong mọi mặt của đời sống xã hội và phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị Cách mạng. Trong đó phải kể đến việc tham gia giải quyết xử lý hiệu quả các điểm “nóng”, các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, đưa khoa học công nghệ hiện đại vào công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng... Đặc biệt là hoạt động kết nghĩa, hỗ trợ các gia đình cán bộ, chiến sĩ công tác tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Cùng với đó, sự ra đời kịp thời của Quỹ hỗ trợ - Thanh niên Công an Thủ đô và giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” cũng đã góp phần xây dựng hình ảnh tuổi trẻ CATP năng động, xung kích và đầy sáng tạo. 

Tuy nhiên bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên CATP cũng thẳng thắn thừa nhận một số hạn chế khiến nhiều hoạt động Đoàn trong thời gian qua chưa đồng đều và dừng lại ở mức độ hình thức. Trong đó có công tác đấu tranh phê và tự phê của một bộ phận Đoàn viên thanh niên còn yếu. Cùng với việc tìm ra nguyên nhân để khắc phục những hạn chế này, nhiều bài học kinh nghiệm cũng đã được được “gút” lại tại Đại hội để khích lệ tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt tình sáng tạo của Đoàn viên thanh niên. Cũng tại đây, Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh niên CATP trong nhiệm kỳ 2012-2017.

Theo đó, một trong những hoạt động ý nghĩa sẽ được Đoàn Thanh niên CATP chú trọng là tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện và chung sức vì cộng đồng, đặc biệt là thực hiện tốt cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” nhằm phát huy tinh thần tự giác, chủ động của tuổi trẻ CATP trong việc chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, vượt mọi khó khăn gian khổ, hy sinh hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Riêng công tác giao lưu hợp tác quốc tế cũng được Đoàn Thanh niên CATP triển khai thực hiện hiệu quả thông qua việc tham gia nhiều chương trình ý nghĩa ở nước bạn như: hội thảo “Thế hệ không tội phạm” tại Malaysia, Liên hoan Thanh niên Việt - Trung kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc…

Song song với việc đánh giá kết quả và đề ra phương hướng hoạt động, Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra 21 cán bộ Đoàn viên tiêu biểu đại diện cho hơn 12.000 Đoàn viên thanh niên CATP tham gia Ban chấp hành Đoàn Thanh niên CATP khóa XXIII, nhiệm kỳ 2012-2017. Cùng với đó Đại hội cũng tiến hành bầu ra các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XIV. Nhiều ý kiến đóng góp tích cực và sâu sắc vào các văn kiện của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XIV cũng đã được Đại hội thông qua. 

Trong sáng nay 13-9, Đại hội sẽ tiếp tục diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tại phiên làm việc này, Đoàn Thanh niên CATP sẽ vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”. Đây được xem là diễn đàn chính trị quan trọng tập trung ý chí và tình cảm Cách mạng của tuổi trẻ Công an Thủ đô, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công an thành phố, vì an ninh trật tự của Thủ đô văn hiến Anh hùng và thành phố vì hòa bình.