Điểm tựa gia đình
(ANTĐ) - Từ nhiều năm nay, chuyên đề “Vai trò của cha mẹ trong việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH” được chính quyền và nhân dân phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm duy trì thực hiện, đạt được những hiệu quả nhất định, góp phần thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở...
Gia đình và cộng đồng là điểm tựa
Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chuyên đề “Vai trò của cha mẹ trong việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH” của phường Hàng Gai, thay mặt những người từng vi phạm pháp luật được cộng đồng xã hội quan tâm, giúp đỡ, anh Đỗ Đăng Vinh (SN 1958) trú ở 35 phố Hàng Thiếc, phường Hàng Gai đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới chính quyền, đoàn thể, bà con khối phố đã yêu thương, đùm bọc, giúp anh xoá bỏ mặc cảm, vuợt qua những cám dỗ để cai nghiện thành công, từ bỏ được ma tuý từ năm 1999 đến nay.
Với những tâm sự thẳng thắn, anh Vinh cho biết, do tình cảm vợ chồng đổ vỡ, buồn chán dẫn đến lối sống buông thả và dần bị đối tượng xấu lôi kéo vào con đường nghiện hút. Năm 1993, anh bị CAP Hàng Gai bắt quả tang về tội sử dụng trái phép chất ma tuý, sau đó bị TAND quận Hoàn Kiếm xử 12 tháng tù giam. Mãn hạn tù, trở về gia đình, anh Vinh vẫn không từ bỏ được ma tuý. Đi cai nghiện nhiều lần không đạt kết quả, có lúc anh chỉ muốn giã từ cuộc sống...
Gia đình và xã hội là điểm tựa giúp người mắc nghiện đoạn tuyệt với ma túy |
Nhưng rồi được sự quan tâm, động viên của chính quyền và CAP, anh Vinh đã đăng ký cai nghiện tại gia đình. Bên cạnh sự trông nom, săn sóc về vật chất tinh thần của bố mẹ, anh em trong gia đình, anh Vinh luôn được các thành viên của tổ điều trị ma túy của phường, đồng chí CSKV phụ trách cụm dân cư, bà con khu phố, nhất là bác tổ trưởng ở ngay gần nhà thường xuyên thăm hỏi khiến anh không còn cảm giác bị đơn độc. Biết anh Vinh có tay nghề gò rất khá, CAP Hàng Gai đã đề xuất UBND phường bố trí, sắp xếp địa điểm cho anh Vinh làm hàng ở phố Hàng Thiếc. Các hộ kinh doanh ở cùng phố đã tạo điều kiện, giới thiệu khách hàng, khuyến khích anh Vinh tích cực lao động, giúp anh có thu nhập ổn định. “Chính sự yêu thương, đùm bọc của gia đình và sự quan tâm, chia sẻ, thông cảm của cộng đồng là điểm tựa, liều thuốc quan trọng và hiệu quả nhất đối với thành công của tôi ngày hôm nay”- Anh Đỗ Đăng Vinh khẳng định. Hiện nay, 2 con của anh Vinh đã trưởng thành, có việc làm ổn định và anh đã có cháu ngoại. Đó là niềm hạnh phúc to lớn đối với anh..
Hiệu quả thiết thực
Có thể nói, sau 5 năm triển khai thực hiện, chuyên đề “Vai trò của cha mẹ trong việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH” do lực lượng CAP và Hội LHPN phường Hàng Gai phối hợp đã thu được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các bậc cha mẹ trong việc quản lý con em. Từ đó đề ra biện pháp giáo dục phù hợp, đồng thời lứa tuổi thanh thiếu niên cũng đã xác định vai trò của mình trong cuộc sống cộng đồng, điều chỉnh hành vi theo đúng qui định pháp luật. Bên cạnh đó, CAP đã kết hợp với Hội LHPN và các ngành, đoàn thể phường tiến hành rà duyệt, đưa vào diện quản lý, cảm hoá giáo dục 142 lượt thanh thiếu niên có quá khứ phạm tội và TNXH, vận động 19 lượt đối tượng nghiện ma túy tự cai nghiện tại gia đình có sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng...
Với những hoạt động thiết thực, các ban ngành, đoàn thể, gia đình ở phường Hàng Gai đã phối kết hợp chặt chẽ cùng lực lượng CAP, Hội LHPN phường trong công tác chống TNXH, góp phần hạn chế phát sinh số trẻ em hư và giảm tệ nạn ma tuý trên địa bàn. Đến nay, đã có 121 lượt đối tượng tiến bộ, 13/15 hội viên sinh hoạt ở CLB sau cai qua xét nghiệm không còn biểu hiện sử dụng ma tuý.
Thu Ba