Điểm lại những vụ quấy rối tình dục gây phẫn nộ

ANTD.VN - Quấy rối tình dục đang trở thành một vấn nạn nhức nhối của xã hội khi hàng loạt vụ xâm hại bị tố giác, gây nên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng. Bức xúc hơn khi những kẻ thực hiện các hành vi đồi bại này lại mang danh thầy giáo, bác sĩ.

“Yêu râu xanh” đội lốt nhân viên y tế

Bác ruột của nữ bệnh nhân 13 tuổi ở xã Chiềng Khoa, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, người được gia đình uỷ quyền giám hộ cháu bé gái – cho biết chiều tối 21-5, Công an huyện Quỳnh Nhai đã lấy lời khai của nạn nhân trước sự chứng kiến của ông.

Theo đó, gia đình cho biết, thấy cháu bé có biểu hiện bị đau tức ở vùng ngực, ngứa toàn thân nên cho cháu đi khám ở Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Quỳnh Nhai. Bác sĩ khám bệnh chỉ định bệnh nhân đi chụp X-quang lồng ngực. 

Kỹ thuật viên chụp X – quang cho bé gái là ông Mùa A Ch. Ông này yêu cầu bệnh nhân cởi áo, đứng áp ngực vào máy chụp X-quang. 

Khoa chẩn đoán hình ảnh - BVĐK huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) 

Sau khi chụp xong, kỹ thuật viên này yêu cầu nữ bệnh nhân đi vào phòng phía trong (nơi rửa phim X-quang) để... khám tiếp. 

Khi bệnh nhân vào phòng trong, ông Ch. chốt cửa và yêu cầu bệnh nhân cởi quần và thực hiện hành vi xâm hại.

Bé gái kể lại: "Lúc đó, chú Ch. lấy tay nhét thuốc gì đó vào miệng cháu, cháu chỉ thấy nóng trong miệng và không biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mọi việc đã xong rồi".

Sau đó, gia đình nạn nhân phản ánh sự việc tới Ban Giám đốc bệnh viện Quỳnh Nhai. Phía bệnh viện xác nhận sự việc và chủ động mời công an hỗ trợ giải quyết.

Gia đình của bé gái cho biết em không chịu ăn uống, tâm lý không được ổn định kể từ khi xảy ra sự việc.

Hiện Công an huyện Quỳnh Nhai đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nam nhân viên chụp x – quang này để làm rõ nghi vấn xâm hại tình dục bé gái tại bệnh viện.

Thầy hiệu trưởng xâm hại hàng chục học sinh nam

Đến nay, vụ việc Đinh Bằng Mỹ - cựu hiệu trưởng trường PT dân tộc nội trú THCS huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) ép hàng loạt học sinh nam phải quan hệ tình dục, cõ lẽ vẫn là nỗi bức xúc âm ỉ với cộng đồng, mà mỗi lần nhắc tới người ta cũng phải rùng mình.

  Nam sinh kể lại hành vi xâm hại của thầy hiệu trưởng Đinh Bằng Mỹ

"Em bị thầy My ép lên phòng làm việc của thầy hai lần. Thầy hỏi học lớp mấy rồi vào trong phòng bắt em cởi quần ra..., thầy còn bắt em cởi quần thầy nữa. Nghịch xong thầy bảo đi về lớp học", em L.V.T. kể.

"Thầy dặn về không được nói với ai, 'nói với ai chết đấy'. Lần thứ hai thầy bắt ở lại gần 1 tiếng mới cho về. Tối em ngồi học thầy tiếp tục gọi em lên xong em sợ quá không dám lên nữa. Có hôm thầy còn gọi cho cô giáo bảo em lên nhưng em vẫn không lên…" - T. nói thêm.

Những em học sinh nam khác cũng thường bị ông Mỹ ép quan hệ, đe dọa đánh, phạt nếu như không làm theo yêu cầu của ông ta.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, khởi tố, bắt tạm giam làm rõ hành vi lạm dụng tình dục nhiều nam học sinh của  

Ông này đã bị công an Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Thầy giáo thể dục dâm ô nữ sinh

Dư luận chắc vẫn còn nhớ tới Hồ Trọng Đăng, 36 tuổi, giáo viên dạy thể dục, Tổng phụ trách Đoàn đội, Trường THCS Phan Bội Châu (xã Ia Nan, Đức Cơ, Gia Lai), kẻ xâm hại tình dục nữ sinh 13 tuổi.

Chân dung Hồ Trọng Đăng

Lợi dụng việc hỏi đường đến bệnh viện huyện Đức Cơ, Đăng đã nhờ em L ngồi lên xe để chỉ đường chở đến bệnh viện rồi sẽ chở về.

Em L. đồng ý ngồi lên xe đi chỉ đường. Khoảng 1 giờ sau, gia đình không thấy em L. về nên đến cơ quan Công an trình báo.

Khi trở về, Em L. kể lại toàn bộ sự việc với gia đình rằng bị Đăng chở đến bãi đất trống phía sau bệnh viện, dùng vũ lực khống chế, thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi bị tố giác, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 2 tháng đối với Hồ Trọng Đăng để điều tra về hành vi “Dâm ô với trẻ em.”

Huyện ủy Đức Cơ cũng đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Hồ Trọng Đăng theo đề nghị của Công an huyện.

Thầy giáo Toán – Tin khiến nữ sinh lớp 8 có bầu

Khi dư luận còn chưa nguôi ngoai thì tại một ngôi trường khác, một thầy giáo khiến nữ sinh lớp 8 trường THCS Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai mang bầu, càng khiến cho dư luận đau đáu về trường học, nơi mà họ gửi gắm con cái với những ước mơ, hoài bão tốt đẹp thì đang trở thành nơi tiềm tàng hàng loạt tội ác.

Trường THCS số 2 xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên

Theo VNE, gia đình nữ sinh 13 tuổi đã tố giác thầy giáo dạy môn Toán - Tin Nguyễn Việt Anh (36 tuổi) giao cấu với bé gái.

Để thực hiện hành vi, Việt Anh đã mua cho bé gái một điện thoại thông minh để làm phương tiện liên lạc, sau đó nhiều lần dụ dỗ quan hệ tình dục.

Việt Anh khai từ đầu năm 2018 nảy sinh tình cảm với học sinh 13 tuổi của mình. Tháng 4/2018, lợi dụng lúc ở lớp tin học chỉ có một mình nữ sinh, anh ta đã giở trò, quan hệ với bé gái, những lần sau ở phòng học và phòng trực của trường. Việt Anh cấm bé gái không được tiết lộ chuyện này.

Sau sự việc, Nguyễn Việt Anh bị Phòng Giáo dục huyện Bảo Yên đình chỉ công tác, Công an huyện Bảo Yên khởi tố, tạm giam để điều tra tội Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, theo điều 145 Bộ luật Hình sự 2015.