Cho thuê sân bóng:

Dịch vụ hái ra tiền

(ANTĐ) - Vào hè, các sân bóng cho thuê trên địa bàn Hà Nội gần như chật cứng, đặc biệt vào các ngày cuối tuần. Do nhu cầu chơi bóng tăng cao trong dịp này nên hầu hết các sân đều phải hoạt động hết công suất.
Lượng người chơi tăng đột biến Bóng đá là một trong những môn thể thao được ưa thích nhất, thu hút đông đảo thành phần tham gia, đặc biệt là học sinh, sinh viên và giới công chức. “Tuần nào mình cũng cùng bạn bè thuê sân đá bóng song thời gian nghỉ hè là nhiều hơn cả, từ 3-4 buổi/tuần”, bạn Cường, sinh viên ĐH Thương mại cho biết. Bên cạnh đó, trên các diễn đàn bóng đá dễ dàng bắt gặp các thông tin (địa chỉ, giá cả theo từng khung giờ) rất cụ thể được đăng tải bởi các chủ sân bóng. Thậm chí, không ít sân bóng còn mở các lớp dạy đá bóng cơ bản với nhiều mức học phí khác nhau, từ 50.000-60.000đ/người/buổi hoặc 500.000-700.000đ/người/tháng...
Dịch vụ hái ra tiền ảnh 1
Sân cỏ nhân tạo dù chi phí cao nhưng vẫn… đắt hàng
Nhu cầu tìm kiếm cầu thủ để bổ sung cho đội hình cũng diễn ra phổ biến trên các trang mạng thể thao. Chỉ tính riêng địa bàn nội thành Hà Nội đã có hơn 50 sân bóng cho thuê (chủ yếu là sân đất nện dành cho 7 người hoặc 11 người chơi), với nhiều mức phí đa dạng, đáp ứng nhu cầu của từng người. Từ loại trung bình như các sân Kim Liên, Cổ Nhuế, Phúc Xá, Xuân Đỉnh, Long Biên… từ 50.000-80.000đ/2h (sân 7 người), 80.000-100.000đ/2h (sân 11 người), cho đến sân có chất lượng khá như Hoàng Cầu, Định Công, Yên Hòa, Thủy Lợi… có giá từ 100.000-200.000đ/2h (sân 7 người), 200.000-500.000đ/2h (sân 11 người). Đặc biệt, một số sân thuộc các trường như ĐH Bách khoa, ĐH Y Hà Nội còn áp dụng chính sách giảm giá từ 30-50% cho đối tượng sinh viên. Nhu cầu cao cộng thêm mức giá rẻ nên hầu hết các sân đều kín lịch. Chị Ngà, nhân viên tại sân Hoàng Cầu tiết lộ: “Hiện chỉ còn một vài khung giờ buổi sáng để khách lựa chọn, còn khoảng thời gian từ 17-21h và các ngày cuối tuần đều đã có người thuê và đặt tiền cọc từ trước đó vài tuần”. Cũng theo chị Ngà, sở dĩ các sân thường đông vào tầm chiều và tối là bởi đa số khách đến thuê sân là học sinh, sinh viên hoặc dân văn phòng nên thường chỉ chơi bóng sau giờ hành chính.Nở rộ các sân cỏ nhân tạo Trong vài năm trở lại đây, việc xây dựng các sân cỏ nhân tạo nở rộ và được nhiều người lựa chọn bởi chất lượng khá tốt. “Ưu điểm của các sân cỏ nhân tạo là rất sạch sẽ. Công tác phục vụ khá chu đáo và chuyên nghiệp. Hệ thống chiếu sáng, lưới ngăn đạt chuẩn, đặc biệt do có hệ thống cỏ nhân tạo nên mặt sân bằng phẳng, chơi bóng có cảm giác như trên sân cỏ thật nên khá thoải mái”, anh Long (quận Ba Đình) chia sẻ. Nắm bắt nhu cầu đó, không ít người đã bỏ tiền đầu tư dù chi phí cho một sân cỏ dạng này không hề nhỏ. Anh Khương, quản lý một sân cỏ nhân tạo tại quận Thanh Xuân cho hay: “Để xây dựng 4 sân 7 người (diện tích 27x48m), chúng tôi đã phải bỏ ra gần 3 tỷ đồng, chỉ riêng tiền mua và lắp đặt hệ thống cỏ nhân tạo đã hết khoảng 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, trung bình mỗi tháng tiền thuê mặt bằng và thuê người quản lý, chăm sóc và dọn dẹp sân cũng hết hơn một trăm triệu đồng”. Chi phí đầu tư cao nên tiền thuê sân bóng loại này cũng không hề rẻ. Đặc biệt vào giờ “cao điểm” từ 17h đến 22h và các ngày cuối tuần, giá thuê dao động từ 500.000-700.000 đồng/2h (sân 7 người) và 800.000-1.000.000 đồng/2h (sân 11 người). Mặc dù giá cả cao nhưng nhiều sân đã kín lịch bởi nhiều người đăng ký trước hàng tháng. Trong khi ở các khung giờ còn lại giá rẻ hơn, từ 300.000-400.000 đồng/2h. Bên cạnh đó, tất cả các sân cỏ nhân tạo đều có thêm các dịch vụ khác như bán đồ ăn uống, cho thuê bóng, áo, giầy thi đấu… nhiều sân mới khai trương còn miễn phí nước uống cho người chơi. Góc tư vấn

Nhu cầu chơi bóng đá tăng cao trong dịp hè. Để đảm bảo sức khỏe, bạn cần lưu ý các điểm sau:
+ Thời gian thích hợp để chơi bóng là vào buổi sáng (trước 10h) hoặc chiều từ 14h trở đi. Không nên chơi dưới ánh sáng cường độ mạnh (từ 10-14h), đặc biệt là trên các sân cỏ nhân tạo, bởi cỏ nhân tạo được làm bằng nhựa và cao su tổng hợp, dưới ánh nắng mặt trời sẽ bốc hơi, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
+ Cần khởi động kỹ trước khi chơi (khoảng 15-30 phút) và chỉ nên chơi bóng không quá 2 tiếng. Nếu chơi quá lâu sẽ dẫn đến mất nhiều nước, kiệt sức và chấn thương các cơ, khớp.
+ Trong và sau khi thi đấu nên bổ sung nước, song chỉ nên uống ít một và nên dùng các loại nước chứa nhiều muối khoáng nhằm giúp thanh lọc các độc tố.

HLV Đặng Phương Nam