- Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo "nóng" ngăn dịch tả lợn châu Phi lan rộng
- Việt Nam sản xuất và xuất khẩu vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi, vì sao bệnh vẫn bùng phát?
- Gần 250 ổ dịch tả lợn châu Phi đang hoạt động, sẽ xử nghiêm các trường hợp giấu dịch
Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn đề nghị Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi.
Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt, triển khai và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi; Công điện số 109/CĐ-TTg ngày 16/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Bên cạnh đó, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời bố trí kinh phí, nguồn lực đầy đủ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2020 - 2025.
Cùng với đó, khẩn trương chỉ đạo, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực cho cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y tại địa phương theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của Luật Thú y.
![]() |
Đã có hơn 100.000 con lợn bị chết, tiêu huỷ do dịch tả châu Phi từ đầu năm 2025 đến nay |
Đồng thời quan tâm bố trí nhân viên thú y xã phường, thú y cơ sở với vai trò tiên phong trong công tác phòng, chống dịch, giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh, công bố dịch bệnh theo quy định, xử lý kịp thời ổ dịch.
Song song đó, cần chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến toàn hệ thống chính trị và toàn dân để nâng cao ý thức về phòng, chống dịch bệnh; tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp chuyên môn kỹ thuật, đặc biệt là tiêm phòng vaccine, chủ động phòng bệnh, chống dịch kịp thời theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành chăn nuôi và thú y, quan tâm khổng chế và dập tắt dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi trong thời gian nhanh nhất; đồng thời chuẩn bị tốt các điêu kiện để khôi phục, ổn định và phát triển chăn nuôi lợn ngay sau khi dịch bệnh được khống chế.
Thường xuyên chỉ đạo tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, không phát hiện kịp thời hoặc không xử lý triệt để dịch bệnh, để dịch bệnh lây lan rộng hoặc dây dưa kéo dài, gây thiệt hại kinh tế và làm ảnh hưởng xấu tới đời sống nhân dân và các hoạt động sản xuất, kinh doanh; triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và sản xuất, chế biến, giết mổ, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trên địa bàn nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và chống hàng giả, hàng kém chất lượng.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã xảy ra hơn 970 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại hơn 710 xã, phường (chiếm hơn 21% tổng số xã) thuộc 33/34 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập). Số lợn chết và tiêu hủy là hơn 100.000 con.
Đến thời điểm hiện tại, cả nước vẫn còn hơn 540 xã, phường của 30/34 tỉnh thành phố có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày. Tình trạng bán chạy, mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết, giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết cũng như vứt xác lợn ra môi trường… đã làm dịch diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi lợn, nguồn cung thực phẩm và môi trường, tác động xấu đến phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn thực phẩm.