Hà Nội

Đi xe không biển, "nhắm" con mồi là phụ nữ để cướp giật

ANTĐ - Nạn nhân mà nhóm cướp giật của Phương "nhắm" tới đều là những phụ nữ đi một mình trên đường. Lợi dụng quãng đường vắng và tối trời, các đối tượng đi xe không BKS, áp sát nạn nhân và thực hiện hành vi cướp giật tài sản.
Qua công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm thanh niên thường xuyên đi xe không biển kiểm soát, tụ tập tại những điểm vắng người, với nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã lập kế hoạch trinh sát, theo dõi. Cùng lúc đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội nhận được đơn trình báo của bị hại, về việc bị một nhóm đối tượng cướp giật túi xách, khi đi một mình qua địa phận dốc Ga, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội vào ngày 10/8. Khi cho bị hại nhận dạng đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đặc điểm giống với đối tượng trong ổ nhóm đang bị theo dõi. Ngay lập tức, các mũi trinh sát được điều động truy tìm nhóm đối tượng này.
Đi xe không biển, "nhắm" con mồi là phụ nữ để cướp giật ảnh 1
Đối tượng Phương - cầm đầu vụ án cướp giật
Đi xe không biển, "nhắm" con mồi là phụ nữ để cướp giật ảnh 2
Đối tượng Hoàng Văn Nam tại cơ quan Cảnh sát điều tra


Ngày 24/8, Đội phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội, phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ và Công an huyện Thường Tín, đã bắt giữ 7 đối tượng, cầm đầu là Đỗ Minh Phương (SN 1993), trú tại thôn Yên Ninh, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Các đối tượng chính trong vụ này ngoài Phương còn có hai đối tượng khác là Trương Chiêu Sinh (SN 1992), trú tại xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, và Hoàng Văn Nam (SN 1992), trú tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Đi xe không biển, "nhắm" con mồi là phụ nữ để cướp giật ảnh 3
Tang vật trong các vụ cướp giật bị lực lượng chức năng thu giữ


Nhóm đối tượng này chủ yếu "nhắm" tới con mồi là phụ nữ đi đường một mình. Qua đoạn đường vắng và tối, chúng đi xe không biển kierm soát áp sát và giật túi xách của bị hại. Từ đầu tháng 8 đến nay, nhóm của Phương đã gây ra hơn 10 vụ cướp giật trên địa bàn các huyện ngoại thành Hà Nội: Chương Mỹ, Thường Tín, Thanh Oai, lấy đi nhiều điện thoại di động và tiền mặt.
Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ.