Di lý 2 đối tượng truy nã về Hà Nội kịp thời tham gia bầu cử

ANTĐ -  Sau khi bắt giữ và di lý hai đối tượng truy nã từ TP.HCM về Hà Nội thành công, CAQ Ba Đình, TP Hà Nội đã nhanh chóng phối hợp với cơ quan liên quan bổ sung danh sách cử tri và kịp thời để 2 đối tượng đi bỏ phiếu thực hiện và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021…

Di lý 2 đối tượng truy nã về Hà Nội kịp thời tham gia bầu cử ảnh 1

Hai đối tượng Chiến và Thắng bị CAQ Ba Đình bắt giữ và di lý thành công từ TP.HCM ra Hà Nội, đồng thời bổ sung kịp thời vào danh sách cử tri tham gia bầu cử thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong ngày hội lớn

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 22-5, CAQ Ba Đình, Hà Nội sau khi bắt giữ các đối tượng truy nã Bùi Đức Thắng (SN 1975, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình) và Nguyễn Vũ Chiến (SN 1983, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) đã di lý thành công ra Hà Nội và kịp tham gia bầu cử.

Theo đó, Bùi Đức Thắng, bị cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình ra quyết định truy nã tội cố ý gây thương tích và Nguyễn Vũ Chiến, bị cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình ra quyết định truy nã về tội đánh bạc. 11h trưa 22-5, sau khi lực lượng thực thi pháp luật CAQ Ba Đình di lý 2  bị can từ TP. Hồ Chí Minh về Hà Nội để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định, đồng thời CAQ Ba Đình cũng đã tích cực liên hệ với cơ quan chức năng để các bị can này được thực hiện đầy đủ quyền công dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra cùng ngày.

Theo một điều tra viên thuộc tổ công tác đặc biệt, CAQ Ba Đình cho biết, trong quá trình bắt giữ và di lý các đối tượng trên về Hà Nội, tổ công tác và các điều tra viên của CAQ Ba Đình gặp rất nhiều khó khăn.

Ngay sau thời điểm gây án cả hai 2 đối tượng đều trốn khỏi địa bàn nơi cư trú, gia đình đối tượng cũng chuyển khỏi nơi cư trú, bản thân Bùi Đức Thắng là đối tượng truy nã nguy hiểm toàn quốc nên việc xác minh nhân thân, vận động đối tượng ra đầu thú trước cơ quan CSĐT gặp nhiều khó khăn.

Cùng với đó, tại thời điểm bắt giữ các đối tượng (trong các ngày 19 và 20-5) vào buổi đêm, 2 đối tượng được bắt giữ tại 2 nơi cách xa nhau nên thủ tục pháp lý, lệnh tạm giữ liên tục được chuyển từ cơ quan CSĐT, CAQ Ba Đình vào TP. Hồ Chí Minh cần phải được thực hiện một cách khẩn trương.

Đại tá Nguyễn Trọng Thái, Trưởng CAQ Ba Đình cho biết, ngoài việc đảm bảo đúng thủ tục pháp luật trong quá trình bắt giữ và di lý các đối tượng về đến Hà Nội an toàn, thì ngày 22-5 là ngày toàn quốc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cả hai đối tượng vẫn có quyền tham gia bỏ phiếu, nên Ban chỉ huy CAQ Ba Đình đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành lập danh sách cử tri và thực hiện, đảm bảo quyền công dân và quyền được tham gia bầu cử cho Thắng và Chiến. Theo đó, Bùi Đức Thắng và Nguyễn Vũ Chiến đã tham gia bỏ phiếu tại khu vực hòm phiếu được bố trí tại nhà tạm giữ CAQ Ba Đình.