Đi bộ trong đêm lên rừng để trốn truy nã

ANTD.VN - Ngày 22-8, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội cho biết: Trong quá trình tuần tra làm nhiệm vụ, CBCS của Trung đoàn đã phát hiện và bắt giữ đối tượng trốn truy nã, đồng thời bàn giao cho CAH Chương Mỹ để xử lý.

Trước đó, vào khoảng 23h30 phút đêm 21-8, tổ tuần tra kiểm soát của Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn CSCĐ gồm Đại úy Vũ Đức Sinh, Thiếu úy Dương Công Hiếu, Trung sỹ Nguyễn Văn Việt Anh do Thượng úy Vũ Ngọc Long chỉ huy làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm trên tuyến đường Quốc lộ 3 đoạn đi qua địa bàn xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội, phát hiện một nam thanh niên đang đi bộ trên đường, có dấu hiệu nghi vấn đã yêu cầu dừng lại kiểm tra hành chính.

Nhìn thấy xe của CSCĐ, nam thanh niên này ngay lập tức vội vàng nhảy xuống ruộng gần đó, định băng qua cánh đồng để chạy vào khu vực quả đồi nhằm trốn thoát. Tuy nhiên, hành vi của nam thanh niên đã bị tổ công tác kịp thời khống chế.

Đối tượng Tâm bị CSCĐ, CATP Hà Nội phát hiện, bắt giữ

Qua kiểm tra, ban đầu nam thanh niên này nói mình đi chơi khuya về hết tiền nên đi bộ cho mát. Tuy nhiên, đối diện với CSCĐ, thái độ của người này lấm lét, lo lắng, câu trả lời trước mâu thuẫn với câu sau. Chỉ vài phút đấu tranh, đối tượng đã buộc phải khai bản thân là Đào Thanh Tâm (SN 1995, HKTT tại Tân Mai, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội).

Tâm là đối tượng có 2 tiền án, hiện đang bị CATP Hà Nội truy nã về tội trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Đối tượng khai nhận sau khi gây án trộm cắp tài sản đã bỏ trốn.

Lo sợ đi xe sẽ bị lộ nên ban ngày Tâm ngủ còn ban đêm thì đi bộ lên khu vực rừng núi phía Bắc để lẩn trốn sự truy đuổi, bắt giữ của cơ quan Công an. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, phối hợp với CAH Đông Anh bàn giao đối tượng đến CAH Chương Mỹ để xử lý theo quy định.