Dệt may đặt mục tiêu tăng xuất khẩu thêm từ 1-4 tỷ USD năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngành dệt may xác định năm 2023 sẽ gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu dệt may vẫn sẽ tăng.
Xuất khẩu dệt may vẫn có thể tăng trưởng trong năm tới

Xuất khẩu dệt may vẫn có thể tăng trưởng trong năm tới

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), 2022 là năm thách thức của ngành khi đứng trước sức ép kinh tế toàn cầu suy giảm, lạm phát tăng cao tại nhiều nền kinh tế lớn khiến cầu hàng dệt may sụt giảm.

Tuy nhiên, ngành dệt may vẫn cán đích 43-44 tỷ USD, tăng gần 9% so với 2021.

Vitas dự báo, năm 2023, xuất bản dệt may có thể theo 2 kịch bản. Ở kịch bản tích cực, kim ngạch xuất khẩu dệt may có thể đạt 47-48 tỷ USD nếu thị trường hồi phục vào nửa cuối năm sau. Ở kịch bản kém tích cực hơn, xuất khẩu dệt may có thể đạt khoảng 45-46 tỷ USD.

Khó khăn của các ngành hàng xuất khẩu, trong đó có dệt may sẽ kéo dài tới hết quý I, thậm chí quý II năm sau. Tình trạng phổ biến là số lượng đơn hàng sụt giảm, đơn giá thấp; doanh nghiệp đối diện sức ép gia tăng về các yêu cầu phát triển xanh, bền vững từ đối tác nhập khẩu.

Đồng quan điểm cho rằng ngành dệt may năm 2023 sẽ khó khăn hơn năm nay, ông Lê Tiến Trường- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn dệt may Việt Nam cũng cho rằng, vị thế cạnh tranh, những bước đi tiến trước của Việt Nam trong vài năm qua thì hai, ba năm nay đã bị các quốc gia đuổi kịp, thậm chí còn vượt. Cho nên Việt Nam bắt buộc phải có những đổi mới bứt phá để giữ vị thế thuộc top 3 trên thế giới.