Đến thăm con, bị chồng cũ chém trọng thương

ANTĐ - Ngày 31-5, Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã gia hạn tạm giữ đối với Phan Bảo Việt (SN 1974), trú tại khối 3, phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” đối với vợ cũ.

Chị Cúc đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa Khoa Thái An

Theo đó, vào chiều 24-5, chị Đặng Thị Kim Cúc (SN 1975), trú tại phường Lê Mao, TP Vinh đến nhà chồng cũ là Phan Bảo Việt để thăm hai con (hai vợ chồng li hôn vào tháng 7-2010 hai đứa con ở với bố). 

Biết Việt đang ở nhà nên chị Cúc đã vào một quán nước trước cửa nhà Việt ngồi chờ. Đang ngồi nói chuyện với người quen trong quán thì Việt đi sang gây sự với chị Cúc rồi dùng tay giật tóc chị Cúc. Chị Cúc kháng cự, Việt vớ được con dao và cứa vào má, cổ và tay trái chị Cúc.

 Được mọi người can ngăn, Việt mới chịu dừng tay và chị Cúc được mọi người đưa tới bệnh viện Đa khoa Thái An cấp cứu. Tại đây các bác sỹ đã khâu 73 mũi cho chị Cúc. 

Ngay sau đó, chị Cúc đã viết đơn tố cáo hành vi của Việt đến Công an thành phố Vinh. Nhận được tin báo, Công an TP Vinh nhanh chóng có mặt để lấy lời khai cũng như tìm hiểu nguyên nhân xảy ra sự việc. Cùng lúc đó, Việt đã tới cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Việt khai nhận trong thời gian qua có người đến nhà phản ảnh chuyện chị Cúc ngoại tình. Quá bực tức nên hôm đó vừa nhìn thấy chị Cúc, Việt đã gặp để nói chuyện, trong lúc không kiềm chế được bản thân, Việt đã có hành động dã man với chị Cúc. 

Sau khi được điều trị tại bệnh viện, các vết thương của chị Cúc đã ổn định. Sắp tới công an sẽ đưa nạn nhân đi giám định thương tật để xử lý đối tượng theo pháp luật.