Đếm ngược từng ngày chờ derby Manchester

ANTD.VN - Vào thứ bảy tuần này (10-9), 2 HLV Jose Mourinho và Pep Guardiola sẽ tạo nên trận derby Manchester kinh điển đầu tiên, khi M.U tiếp Man City. Cả nước Anh lúc này như tạm quên đi tất cả để cùng hướng về Nhà hát của những giấc mơ.

Cả nước Anh đang nín thở chờ derby Manchester

Trong khoảng hơn 1 thập kỷ qua, chưa khi nào derby thành Manchester lại được chờ đợi như lúc này. Ngay cả ở thời điểm Man Xanh bắt đầu vươn lên mạnh mẽ nhờ những đồng tiền từ Trung Đông, người ta vẫn thấy trận derby này thiếu chút gì đó để đạt tầm kinh điển như El Classico ở Tây Ban Nha.

Nhưng sau một “mùa hè điên rồ”, mọi thứ giờ đây đã thay đổi. Sự xuất hiện của Mourinho tại M.U và Pep Guardiola trên băng ghế huấn luyện Man City đã thực sự mang tới hồn cốt mới cho cả 2 đại gia nước Anh.

M.U dưới tay Mou giờ đây chững chạc và lì đòn, còn City của Pep quyến rũ và bắt đầu học cách kiểm soát bóng đỉnh cao kiểu Barca. Khi 2 trường phái ấy đối đầu nhau, dưới tay của những HLV bậc thầy ở thế hệ của mình, không còn nghi ngờ gì, derby Manchester sẽ là trận đấu của cả mùa giải.

John Stones sẽ khóa Ibrahimovic thế nào, De Bruyne liệu có biết cách tỏa sáng khi đối đầu Paul Pogba, hay một Sterling đang hồi sinh liệu có “ăn” được Eric Bailly… tất cả những câu hỏi ấy sẽ được giải đáp sau 5 ngày, trong một trận đấu mà mọi thứ đã được chuẩn bị gần như hoàn hảo.

Lúc này, cả Man City và M.U đều đang cùng nằm ở top đầu bảng xếp hạng với 3 trận toàn thắng. Chelsea xen giữa họ (vị trí thứ hai) nhưng hãy tạm quên đội bóng của Conte đi. Sự kình địch, tính ganh đua và mối hiềm khích giữa nửa Đỏ và nửa Xanh thành Manchester không cho phép họ phân tâm. 3 điểm là mục tiêu tối thượng, bất chấp trận đấu có diễn ra ở đâu.

Trước khi bước vào cuộc đối đầu kinh điển này, Mourinho và Pep Guardiola tất nhiên chẳng lạ gì nhau. Họ từng đắm chìm trong một không khí kinh điển khác ở Tây Ban Nha, trong trận El Classico giữa Real Madrid và Barca. Giờ đây, không khí ấy sẽ được mang tới Anh và nhiều người sẽ tiếc bởi sức chứa sân Old Trafford không thể lớn hơn với con số hơn 75.000 chỗ ngồi hiện tại.

Trong khi Pep cho rằng, Man City “sẽ không còn gì để bào chữa nếu thất bại”, vì đã được chuẩn bị quá tốt từ con người đến cơ sở vật chất luyện tập, thì Jose lại chưa phát ra tín hiệu rõ ràng nào trước đại chiến.

Nhưng với tính cách của Mourinho, người ta tin rằng trước sau thì ông cũng sẽ lên tiếng để khích bác, xỏ xiên hoặc… đưa đối thủ lên mây xanh. Đó là một “đặc sản” của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Một thứ đặc sản càng khiến cho trận derby Manchester thêm thú vị và đáng được chờ đợi hơn bao giờ hết.