Đề xuất chọn năm 2020 là "Năm vì trẻ em"

ANTD.VN - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) Đặng Hoa Nam cho biết, 2020 sẽ tập trung thực hiện đồng bộ việc đánh giá, tổng kết, xây dựng chiến lược, chương trình, đề án về trẻ em; tăng cường các giải pháp tạo lập cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em...

Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam cho biết, nước ta hiện có khoảng 27 triệu trẻ em. Trong những năm gần đây, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đạt nhiều kết quả khả quan.

Tuy nhiên, tình trạng xâm hại trẻ em vẫn diễn biến phức tạp khi cả nước phát hiện, xử lý khoảng 1.600 vụ việc xâm hại trẻ em mỗi năm. Ngoài ra, nước ta hiện còn gần 2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi; hơn 1,7 triệu trẻ em phải tham gia lao động…

Để trẻ em được thụ hưởng các quyền chính đáng, năm 2020, ngành LĐ-TB&XH sẽ phối hợp với các ngành, địa phương triển khai “Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1863/QĐ-TTg, ngày 23-12-2019.

Bộ LĐ-TB&XH cũng đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% gia đình có trẻ em ở nước ta được cung cấp kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em; 100% học sinh được hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục...

Trước mắt, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban quốc gia về trẻ em chọn năm 2020 là "Năm vì trẻ em" để tập trung thực hiện đồng bộ việc đánh giá, tổng kết, xây dựng chiến lược, chương trình, đề án về trẻ em; tăng cường các giải pháp tạo lập cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em và phát triển toàn diện trẻ em; chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc thiểu số, miền núi để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển, hội nhập của đất nước.