Để thỏa mãn cơn "vật thuốc", "con nghiện" bị phạt 93 tháng tù

ANTĐ - Từng "sở hữu" 7 tiền án, 2 tiền sự (trong đó có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy) nhưng "ngựa quen đường cũ" khiến Tâm thêm một lần nữa rơi vào vòng lao lý vì "cái chết trắng".

Sáng nay 3-3, TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết vừa tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Tâm (SN 1969, trú tại ngõ 10, tổ 1, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) 7 năm 9 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Khoảng 10h 30 phút ngày 23-8-2013, tại khu vực trước cửa nhà số 30 ngõ 176 phố Trương Định (phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), tổ công tác CAP Trương Định phát hiện và bắt quả tang Lê Ngọc Tâm có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ trong túi quần trái của Tâm một gói giấy bạc, bên trong chứa chất bột màu trắng. Tâm tự khai là heroin. Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ của Tâm một điện thoại Nokia C3, một xe máy mang BKS: 30N7 - 8931 cùng 217 nghìn đồng.

Tại bản kết luận giám định số 6396 của Phòng KTHS - CATP Hà Nội kết luận: gói bột màu trắng thu giữ của Lê Ngọc Tâm là heroin, có trọng lượng 0,162gram.

Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận do nghiện ma túy, 10h cùng ngày Tâm điều khiển xe máy đến khu vực phố Trương Định mua của một người đàn ông không quen biết gói ma túy trên với giá 100 nghìn đồng, mục đích mang về sử dụng. Khi đến trước cửa số nhà 176 phố Trương Định thì bị tổ công tác bắt giữ.

Theo tài liệu có trong hồ sơ của vụ án, bị cáo Lê Ngọc Tâm từng "sở hữu" 7 tiền án (trong đó 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản), 2 tiền sự bị xử phạt về hành vi trộm cắp tài sản, gây trối trật tự công cộng.