Đề ra chủ trương, biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 2-7, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021, nhằm đánh giá tình hình, kết quả đạt được trên các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế để đề ra các chủ trương, giải pháp, biện pháp phù hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác năm 2021 của CATP...

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới các điểm cầu công an các đơn vị, địa phương của thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định, 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo; đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống xã hội. Trong nước và trên địa bàn Thủ đô diễn ra các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Song, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP, CATP đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các mặt công tác công an, đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, được lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố, các cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao.

“Tại Hội nghị này, đại diện CATP tóm tắt tình hình, kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; tham luận của Công an các đơn vị đánh giá đầy đủ, toàn diện, sâu sắc tình hình, kết quả công tác, tìm ra các nguyên nhân tồn tại, hạn chế để đề ra các biện pháp, giải pháp, qua đó thống nhất nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong 6 tháng cuối năm” - Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu rõ.

Người đứng đầu CATP cũng đề nghị để Hội nghị đạt kết quả thiết thực, Công an các đơn vị tại điểm cầu chính và 35 điểm cầu trực tuyến đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, tham luận có trọng tâm, trọng điểm; đi thẳng vào vấn đề, phân tích, đánh giá sâu những vấn đề mới; những hạn chế, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; nêu những cách làm, kinh nghiệm hay sáng tạo; đề xuất những biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an trong thời gian tới, đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu đề ra từ đầu năm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Sau phần khai mạc, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã thông báo tóm tắt kết quả Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Công an vừa diễn ra...