Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị thẩm vấn

ANTĐ - Sau anh và con trai, đến lượt phu nhân của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak sẽ bị thẩm vấn trong cuộc điều tra hợp đồng mua bán khu đất xây nhà cho Tổng thống khi ông về hưu. “Chúng tôi quyết định điều tra Đệ nhất phu nhân Kim Yoon-Ok”, trợ lý luật sư đặc biệt Lee Chang-Hoon phát biểu trước báo giới hôm 5-11, “Cách thức và thời điểm thẩm vấn vẫn đang được thảo luận với Văn phòng Tổng thống”. 

Việc điều tra tập trung vào những cáo buộc khuất tất trong vụ mua khu đất ở rìa phía nam Thủ đô Seoul để xây nhà hưu trí cho Tổng thống Lee Myung-Bak khi ông chính thức rời nhiệm sở vào tháng 1 tới. Khu đất này được con trai Tổng thống là Lee Si-Hyung và cơ quan an ninh của Tổng thống mua chung. Tuy nhiên, cơ quan an ninh của Tổng thống trả giá quá cao cho phần của mình, trong khi Lee Si-Hyung trả giá thấp hơn giá thị trường. Sở dĩ bà Kim Yoon-Ok và anh trai Tổng thống bị điều tra vì có những thông tin cho rằng mỗi người cho Lee Si-Hyung vay 600 triệu won để mua khu đất trên. Cuộc điều tra diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi chỉ còn vài tuần nữa là Hàn Quốc tổ chức bầu cử Tổng thống.