Đề nghị truy tố những kẻ giết người ở quán cà phê Kiss

(ANTĐ) - Ngày 6-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã kết thúc điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Đỗ Văn Ngàn (ở phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) can tội giết người; Đặng Văn Mỹ, Trần Văn Hào, Nguyễn Trung Quốc (cùng ở địa chỉ trên) can tội che giấu tội phạm.

Cần Thơ:

Đề nghị truy tố những kẻ giết người ở quán cà phê Kiss

(ANTĐ) - Ngày 6-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã kết thúc điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Đỗ Văn Ngàn (ở phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) can tội giết người; Đặng Văn Mỹ, Trần Văn Hào, Nguyễn Trung Quốc (cùng ở địa chỉ trên) can tội che giấu tội phạm.

Do bị bạn gái là Phạm Thị Thùy Linh chia tay nên Nguyễn Hữu Phước rất cay cú. Phước gọi điện cho nhóm bạn của Linh và Quốc (bạn trai mới của Linh) thách thức, hẹn ra quán cà phê Kiss ở khu vực Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt đánh nhau. Khoảng 19h30, ngày 21-2, Phước cùng Đỗ Anh Huy và một số người bạn đến điểm hẹn chờ nhóm của Linh. Sau đó, Thi chở Linh, Ngàn chở Mỹ đến quán.

Khi thấy nhóm của Linh xuất hiện, nhóm của Phước chạy ra hành hung Thi, Ngàn và Mỹ. Trong lúc đánh nhau, Ngàn rút dao ra đâm nhiều nhát vào người Đỗ Anh Huy, làm anh này chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Ngàn điều khiển xe  máy chở Mỹ bỏ chạy về nhà bà nội, rồi gọi điện thoại nói cho Quốc biết là đã đâm chết người và nhờ Quốc đến quán cà phê chở Hào đến nhà bà nội của Ngàn. Tại đây, Ngàn kể cho cả bọn nghe đã đâm chết người khác và bàn cách bỏ trốn. Quốc, Hào đồng ý chở Ngàn, Mỹ ra cầu Cần Thơ Bé để đi trốn. Tuy nhiên, biết không thể trốn được nên chiều 22-2 Ngàn, Mỹ đến cơ quan công an đầu thú.

Thiên Sơn