Đề nghị truy tố bị can liên quan vụ lái xe Audi tông chết 3 người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 15-3, Cơ quan CSĐT - Công an TP Bắc Giang cho biết đã kết thúc điều tra vụ án chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Thịnh (SN 1987), trú tại phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang về tội “Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ”.
Lái xe Nguyễn Đức Thịnh và hiện trường vụ tai nạn

Lái xe Nguyễn Đức Thịnh và hiện trường vụ tai nạn

Theo điều tra, hồi 23h32 ngày 2-6, tại ngã tư Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ thuộc tổ 2 phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô biển số 98A-499.44 do Nguyễn Quốc Thịnh điều khiển và xe mô tô biển số 98B2- 75590 do anh Nguyễn Mạnh H, điều khiển. Trên xe anh H chở vợ là Dương Thị Q, (SN 1978) và con gái là cháu Nguyễn Thùy D ( SN 2009). Va chạm mạnh khiến 3 người ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ, xe ô tô và mô tô bị hư hỏng nặng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định người gây tai nạn vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,604 mg/lít khí thở. CQĐT sau đó cũng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Quốc Thịnh để phục vụ điều tra.

Lời khai của Nguyễn Đức Thịnh cho thấy, anh ta đã “quá chén” với bạn bè, dẫn đến tai nạn chết 3 người. Cụ thể, sau khi rời cuộc nhậu, Thịnh tiếp tục đi hát karaoke. Khoảng hơn 23h cùng ngày, Thịnh lái ôtô Audi trên đường Hoàng Văn Thụ hướng đi Ngô Văn Cảnh. Tới khu vực ngã tư Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ, ô tô va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong tại chỗ.