Đề nghị kiểm điểm việc “nhiệt tình thái quá”

ANTĐ - Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Nam vừa có báo cáo gửi Bộ VH-TT&DL xung quanh việc bia Sùng Thiện Diên Linh tại chùa Long Đọi Sơn bị xâm hại. 

Bia Sùng Thiện Diên Linh sau khi được kỳ cọ sạch sẽ

Để chuẩn bị cho Lễ công bố Quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia đối với bia Sùng Thiện Diên Linh, UBND huyện Duy Tiên đã cho chỉnh trang khu vực nhà bia và sân khai hội. BQL di tích đã giao khoán cho tốp thợ xây mang bàn chải sắt ra cọ rửa bia khiến tấm bia quý có niên đại năm 1121 bị trầy xước mặt bia cũng như các họa tiết hoa văn trên trán bia. Dù việc nhiệt tình thái quá này không làm chữ cũng như hoa văn mất đi, nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị tấm bia đã được phong tặng danh hiệu Bảo vật Quốc gia. Trước sự việc trên, Sở VH-TT&DL Hà Nam đề nghị UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo UBND huyện Duy Tiên kiểm điểm, lãm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân thiếu ý thức trách nhiệm, đồng thời có hình thức kỷ luật thích đáng theo đúng quy định luật của hiện hành.

Bia Sùng Thiện Diên Linh được dựng trên núi Long Đội, nay là núi Đọi, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên. Văn bia do Nguyễn Công Bật, Thượng thư Bộ Hình dưới triều Lý Nhân Tông(1072-1128) soạn. Nội dung văn bia chủ yếu ca ngợi vua Lý Nhân Tông trong công cuộc dựng nước và giữ nước, miêu tả đời sống kinh tế và văn hóa của nhân dân Đại Việt lúc  bấy giờ. Ngoài ra văn bia còn ghi lại nhiều tư liệu lịch sử quý về nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc xây dựng các chùa lớn, tháp cao như chùa Một Cột, chùa Long Đội, tháp Sùng Thiện Diên Linh... Đầu thế kỷ 15, tháp Sùng Thiện Diên Linh đã bị quân Minh phá hủy, bia bị lật đổ. Năm 1591 nhân dân địa phương đã sửa lại chùa, dựng lại bia. Bia Sùng Thiện Diên Linh còn độc đáo bởi kích thước của bia khá lớn, chân bia được tạo tác những hoa văn tinh xảo hình rồng.