Để không lặp lại vụ cháy chung cư 18 tầng JSC
(ANTĐ) - Vụ cháy xảy ra ở chung cư 18 tầng JSC không phải là vụ cháy chung cư đầu tiên ở Hà Nội. Để chung cư ở Hà Nội không còn lặp lại vụ cháy như trên, hiện mặc dù đã quá muộn nhưng thành phố phải kiểm tra, quy định lại trách nhiễm cụ thể rõ ràng đối với các chủ đầu tư, ban quản lý chung cư và các cơ quan chức năng.
Trước khi xảy ra vụ cháy ở chung cư 18 tầng JSC, ở Hà Nội đã xảy ra một vài vụ cháy chung cư, nhưng chưa thiệt hại về người như ở JSC. Một điều không ai có thể khẳng định rằng vụ cháy ở JSC sẽ là vụ cháy cuối cùng của chung cư ở Hà Nội.
Ngay từ bây giờ yêu cầu Ban quản lý các chung cư (đối với các chung cư đã đưa vào sử dụng) phải rà soát lại, thay thế các phương tiện PCCC đã cũ, quá hạn sử dụng. Xem lại hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, cũng như buồng chứa rác thải trong tòa nhà. Và điều quan trọng là phải tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho người dân trong chung cư chấp hành công tác PCCC, về thoát nạn... Đối với các chung cư đang xây dựng và chuẩn bị xây dựng, thành phố phải yêu cầu các cơ quan chức năng thẩm định lại hệ thống PCCC.
Khi xảy ra cháy mới lộ ra nhiều thiết bị (trong đó có PCCC) chưa đạt tiêu chuẩn như quy định. Vậy ngoài chủ đầu tư tòa nhà JSC, thì còn ai phải chịu trách nhiệm trong việc này. Đó là người thẩm định thiết kế, giám sát thi công của tòa nhà và những người có trách nhiệm kiểm tra về công tác PCCC tại đây... Hơn ai hết để bảo đảm tính mạng và tài sản của mình, người dân khi mua chung cư phải tìm hiểu kỹ hơn về các trang thiết bị ở chung cư có đúng với hợp đồng giữa họ với chủ đầu tư hay không...
Nguyễn Khánh Minh
(Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân)