ĐBQH đề xuất tăng lương tối thiểu cho công nhân từ 1-7-2024, giảm giờ làm 4 tiếng/ tuần

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại Quốc hội chiều 31-10, ĐBQH Phạm Trọng Nghĩa đề xuất giảm giờ làm cho công nhân từ 48h/tuần xuống 44h/tuần, đồng thời thực hiện tăng lương tối thiểu cho người lao động từ 1-7-2024…
ĐBQH Phạm Trọng Nghĩa phát biểu tại Quốc hội chiều 31-10

ĐBQH Phạm Trọng Nghĩa phát biểu tại Quốc hội chiều 31-10

Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các vấn đề kinh tế - xã hội.

Quan tâm đến lĩnh vực năng suất lao động, ĐBQH Phạm Trọng Nghĩa (tỉnh Lạng Sơn) nêu, năm 2023, có 5/15 chỉ tiêu Quốc hội giao dự kiến không đạt. Trong đó, chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động xã hội ước đạt 3,77-4,76 (trong khi chỉ tiêu Quốc hội giao là 5,0 - 6,0%). Đây là năm thứ 3 liên tiếp không đạt chỉ tiêu này.

Điều đáng lo ngại là tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đang có xu hướng giảm. Giai đoạn 3 năm 2021 - 2023 chỉ đạt 4,36-4,69%, thấp hơn mức bình quân 6,26% của 3 năm 2016-2018. Ông Nghĩa đề nghị Chính phủ xác định trách nhiệm và có giải pháp quyết liệt đối với chỉ tiêu này.

Vị ĐBQH đoàn Lạng Sơn đề nghị điều chỉnh thời gian lao động ở khu vực tư, giảm từ 48 giờ/1 tuần như hiện nay xuống 44 giờ/ 1 tuần, tiến tới 40 giờ/1 tuần như trong khu vực công (đã được thực hiện từ 1999). Theo ông, đây là xu hướng tiến bộ của đa số quốc gia trên thế giới.

Về các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng, ĐBQH Phạm Trọng Nghĩa cũng kiến nghị Chính phủ quan tâm tới tăng cầu trong nước, phát triển thị trường nội địa. Cụ thể, cần tiếp tục giảm thuế, phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Nghĩa, nên kéo dài thời gian giảm 2% thuế VAT đến hết 30-6-2024. Vị ĐBQH này cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Hội đồng tiền lương quốc gia tiến hành thương lượng sớm để tăng lương tối thiểu cho người lao động bảo đảm thực hiện từ 1-7-2024, cùng thời điểm với việc thực hiện cải cách tiền lương trong khu vực công.