Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 5-6, Công an quận Ba Đình và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ) quận Ba Đình đã tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr- BCA-MTTQ (ngày 1/8/2013) giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" giai đoạn 2013-2023.
Chỉ huy CAQ Ba Đình trao Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc của CAQ trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09

Chỉ huy CAQ Ba Đình trao Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc của CAQ trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09

Theo Trung tá Phạm Trung Tuyến, Phó trưởng CAQ Ba Đình, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sau 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn quận Ba Đình từng bước phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; tinh thần cảnh giác cách mạng và ý thức tự quản của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, xã hội phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng quận Ba Đình ngày càng giàu đẹp.

Lãnh đạo quận Ba Đình trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của Công an và các ban, ngành, đoàn thể quận trong thực hiện chương trình phối hợp số 09

Lãnh đạo quận Ba Đình trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của Công an và các ban, ngành, đoàn thể quận trong thực hiện chương trình phối hợp số 09

Công an quận thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm về tệ nạn xã hội. Củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn trọng đểm, phức tạp về ANTT, phát triển phong trào theo hướng xã hội hóa, triển khai các mô hình “Tự phòng”, “Tự quản”, “Tự bảo vệ”, “Tự hòa giải” về ANTT đến từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư. Xây dựng khu dân cư, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT.

Kết quả trong 10 năm (2013 - 2023), Công an quận đã tổ chức 40 đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm về tệ nạn xã hội bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn.

“Đã có nhiều mô hình đảm bảo ANTT, nhiều điển hình tiên tiến phát huy hiệu quả trong phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, tiêu biểu như: Câu lạc bộ “Phụ nữ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống ma túy từ gia đình”; “Phụ nữ quản lý, giáo dục con em không phạm tội, tệ nạn xã hội”; “Cổng trường an toàn giao thông”; “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy và chữa cháy”; “Camera an ninh”; “Tổ tuần tra nhân dân”; “Zalo an ninh”, “5 xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”...” - Trung tá Phạm Trung Tuyến nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, ông Phạm Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của 2 đơn vị sau 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09, đồng thời đề nghị Công an quận, UBMTTQ Việt Nam quận Ba Đình và các tổ chức thành viên tiếp tục duy trì công tác phối hợp theo hướng ngày càng phát huy hiệu quả.

Thay mặt 2 đơn vị, ông Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận Ba Đình tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng thời nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. “Công tác xây dựng phong trào cần phải thường xuyên được đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, hình thức phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò tham mưu và nòng cốt. Tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải gắn liền và phục vụ nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và được tổ chức theo hướng xã hội hóa ngày càng cao, đa dạng hóa các hình thức, phù hợp với đặc điểm tâm lý, phong tục tập quán và điều kiện của từng địa bàn, từng lĩnh vực. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình, phong trào hiện có, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương...” - Ông Nguyễn Công Thành nêu rõ.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao giấy khen cho 18 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Công an quận và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" giai đoạn 2013-2023.