TP.HCM:

Đầu thú sau 24 giờ gây án giết người

ANTĐ - Sau 24h các trinh sát công an vận động, người thân đã đưa 3 nghi can liên quan đến 1 vụ án mạng tại địa phương đến công an quận 2, TP.HCM đầu thú.

Sáng 19/7 cơ quan CSĐT công an Q.2, P.HCM ra quyết định bắt giữ đối tượng Phạm Thành Đồng (SN 1991, ngụ KP.1, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”. Cũng liên quan đến vụ án, công an Q.2 bắt giữ để lập hồ sơ xử lý về hành vi “gây rối trật tự công cộng” đối với  Trương Xuân Bình (SN 1987) và Nguyễn Minh Đông (SN 1983, cùng ngụ KP.1, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2).

 

 3 đối tượng ra đầu thú tại cơ quan công an quận 2

Theo kết quả điều tra ban đầu, đêm 16/7, Trần Đức Toán (SN 1977) và Trần Quang Của (SN 1972, cùng ngụ KP.2, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2) nhậu lai rai ở một quán lề đường thuộc đường Nguyễn Thị Định, Q.2. Đến khoảng 0h30’ sáng 17/7 khi vừa lấy xe ra về thì xe của Toàn xảy ra va quẹt ngay trước quán nhậu với xe gắn máy của Phan Thanh Nghĩa (SN 1978, ngụ KP.1, P.Thạnh Mỹ Lợi) điều khiển chở Hồ Thị Tuyết Nhung (SN 1995, ngụ KP.3, P.Thạnh Mỹ Lợi).

 

Hung khí con dao xếp mà Phạm Thành Đồng dùng để sát hại nạn nhân Trần Đức Toàn

Sau cú va chạm, vì là người địa phương, chòm xóm quen biết với nhau nên được giải quyết nhanh chóng. Sau đó Nghĩa điều khiển xe gắn máy đi về nhà 1 mình. Còn Toàn và Của chở Nhung đang say khướt về. Tuy nhiên khi về đến khu đất trống gần nhà Toàn thì Toàn dừng xe và cùng Của sàm sỡ tay chân đối với Nhung. Mặc dù Nhung đã say bí tỉ nhưng đủ tỉnh tảo để phản ứng và gọi điện cho bạn là Nguyễn Minh Đông nói trên, để vừa khóc lóc vừa kể.

Có mặt gần đó, Đông liền chạy xe gắn máy đến thì xảy ra cự cãi gay gắt với Toàn. Đồng thời lúc đó Của rời hiện trường đi bộ về nhà để ngủ. Trong lúc lời qua tiếng lại, Toàn dùng cây gậy gỗ tấn công Đông thì Đông giật và chống trả. Cha của Toàn, là ông Trần Đức Phước thấy ồn áo ra cổng xem thấy con trai đánh nhau cũng xông vào yểm trợ cho con, đánh trả Đông. Đúng lúc đó thì 2 người bạn của Đông gồm: Phạm Thành Đồng và Trương Xuân Bình đi ngang qua, thấy bạn bị đánh liền tấp xe vào can ngăn rồi lại tham gia ẩu đả với cha con Toàn. Trong lúc hỗn chiến căng thẳng, Phạm Thành Đồng đến gần xe gắn máy lấy 1 con dao xếp xông lại, đâm 2 nhát ở hông phải và đùi trái làm Toàn gục tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, 3 đối tượng gồm: Nguyễn Minh Đông, Phạm Thành Đồng và Trương Xuân Bình đón xe đò lên tỉnh Bình Phước để lẩn trốn. Ngay trong đêm cơ quan công an truy tìm và xác định được Nhung – nguyên nhân chính của vụ án – đang ở trong một khách sạn ở địa phương. Từ thông tin Nhung khai báo, cơ quan công an khoang vùng rõ được nghi can và vận động gia đình đưa các đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

 Đến 1h rạng sáng 18/7 (sau 24h gây án và chạy trốn) nhóm 3 đối tượng nói trên đã tìm đến cơ quan CSĐT công an quận 2 đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.