Đầu nậu ma túy đấu điện 220V vào cửa sắt, “cản” công an

ANTĐ - Ngoài bố trí 2 chiếc camera cảnh giới, Tuyên còn đấu điện 220V vào cửa xếp để ngăn cản lực lượng cảnh sát tiếp cận.

Cơ quan CSĐT ­­- CAH Ba Vì, thành phố Hà Nội, vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng là Đào Văn Tuyên (SN 1963, trú ở ngõ 4, phố Quang Trung, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội); Hoàng Anh Tuấn (SN 1978, ở phố Hoàng Diệu, Quang Trung, thị xã Sơn Tây); Phùng Danh Cảnh (SN 1986, ở Phú Sơn, Ba Vì) và Phùng Văn Thanh (còn gọi là Long, ở phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây) về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Đây là đường dây chuyên cung cấp “hàng” cho các đối tượng nghiện trên địa bàn Sơn Tây và Ba Vì.


Đầu nậu ma túy đấu điện 220V vào cửa sắt, “cản” công an ảnh 1
Đào Văn Tuyên, Hoàng Anh Tuấn cùng tang vật vụ án

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH - CAH Ba Vì đã nắm thông tin về hoạt động mua bán trái phép ma túy do Đào Văn Tuyên cầm đầu. Sau nhiều ngày theo dõi, đến 20h ngày 23-4, lực lượng cảnh sát đã bắt quả tang Phùng Danh Cảnh đang có hành vi bán ma túy cho Nguyễn Thế Phương (SN 1988, ở Tây Đằng, Ba Vì) ở cầu khu vực cầu Trung Hà.

Cơ quan công an đã thi hành lệnh khám xét khẩn tại nơi ở của Phùng Danh Cảnh tại khu tập thể kỹ thuật Công Binh (xã Phú Sơn, Ba Vì). Tại đây, cảnh sát đã phát hiện Phùng Văn Thanh (bạn ở cùng phòng với Cảnh) cất giấu 7 viên ma túy tổng hợp, 7 túi ma túy bên trong chiếc khẩu trang. Khai thác nóng đối tượng, CAH Ba Vì xác định, số “hàng” này được Thanh mua của Đào Văn Tuyên.
Đầu nậu ma túy đấu điện 220V vào cửa sắt, “cản” công an ảnh 2

Phùng Danh Cảnh và Phùng Văn Thanh

Sau đó, Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng đầu nậu ở ngõ 4, phố Quang Trung. Khi lực lượng cảnh sát xuất hiện, Tuyên và đàn em là Hoàng Anh Tuấn vẫn đang ngủ say do đêm hôm trước vừa “đập đá”. Tại phòng ngủ của các đối tượng, cảnh sát đã thu giữ 86 túi nilon chứa ma túy dạng tinh thể và bột, 9 gói nilon chứa ma túy dạng viện nén và 57 viên ma túy tổng hợp. Cũng tại đây, CAH Ba Vì còn thu giữ một lượng lớn tiền mặt liên quan đến việc ma bán ma túy, 1 khẩu súng săn cưa nòng và một số hung khí khác.

Đầu nậu ma túy đấu điện 220V vào cửa sắt, “cản” công an ảnh 3
Cánh cửa sắt được Tuyên cho đấu điện 220V

Đầu nậu ma túy đấu điện 220V vào cửa sắt, “cản” công an ảnh 4

Khu ô thoáng được hàn khung sắt và lắp camera là nơi giao dịch ma túy

Đầu nậu ma túy đấu điện 220V vào cửa sắt, “cản” công an ảnh 5
Mọi động tĩnh bên ngoài đều xuất hiện trên chiếc tivi gắn với camera đặt tại phòng ngủ

Đầu nậu ma túy đấu điện 220V vào cửa sắt, “cản” công an ảnh 6
Cảnh sát đã thu giữ số lượng lớn ma túy tại nhà của Tuyên


Tại cơ quan công an, bước đầu Tuyến khai nhận thường “nhập” ma túy từ một đối tượng ở nội thành sau đó mang về chia nhỏ, bán kiếm lời. Ngoài bán tại các địa bàn lận cận trong đó có huyện Ba Vì, các đối tượng còn giao dịch ngay tại nhà. 
Để tránh bị công an phát hiện, Tuyên đã bố trí 2 camera quan sát từ xa và đấu điện lưới 220V vào 2 cửa ra vào để ngăn cản lực lượng chức năng tiếp cận. Khi xác định đối tượng mua ma túy là người quen, Tuyên và Tuấn sẽ nhận tiền qua khe cửa hoặc ô thoáng khu nhà vệ sinh rồi “tuồn hàng” ra ngoài.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.