Đầu năm 2014, Nga xuất khẩu hơn 2 tỷ USD vũ khí

ANTĐ - Ngày 24-3, một quan chức cấp cao chính phủ Nga cho biết, khối lượng xuất khẩu vũ khí của nước này trong năm nay đã đạt mức 2 tỷ USD và các đơn đặt hàng vũ khí còn tồn tại ở mức 47 tỷ USD.

Giám đốc Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự liên bang Nga Alexander Fomin khẳng định: "Tính đến hôm nay, Nga đã cung cấp các sản phẩm quân sự trị giá 2 tỷ USD cho các khách hàng nước ngoài".

Năm ngoái, Nga đã xuất khẩu số lượng vũ khí trị giá 15,7 tỷ USD, tăng 2,5 tỷ USD so với năm 2011, và có kế hoạch sẽ tăng doanh số xuất khẩu vũ khí hàng năm lên tới 50 tỷ USD vào năm 2020 trong một cuộc chạy đua giành vị trí đầu đứng đầu thế giới.

Theo một báo cáo của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm được công bố hồi tuần trước, các lô hàng của Nga chiếm 27% khối lượng xuất khẩu vũ khí toàn cầu trong năm ngoái, chỉ đứng sau Mỹ với 29%.

Các nước nhập khẩu vũ và thiết bị quân sự khí chính của Nga là Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Venezuela, Algeria và Malaysia.

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 của Nga Sukhoi T-50

Phát biểu ngay trước một cuộc triển lãm quốc phòng sắp diễn ra tại Chile, ông Fomin cho rằng, Nga chuẩn bị đàm phán các hợp đồng về một loạt các sản phẩm quân sự và dân sự với các đối tác Nam Mỹ.

Ngoài bán sản phẩm quốc phòng sản xuất từ trong nước, Nga còn định xây dựng một loạt các cơ sở sản xuất quốc phòng ở Chi Lê và một số nước Đông Nam Á. Các sản phẩm chủ lực sẽ là thủy phi cơ Beriev Be-200, máy bay tầm trung Irkut MS-21 và máy bay Sukhoi Superjet-100.

Theo ông Fomin, Nga cũng sẽ đề xuất sản xuất công nghệ theo giấy phép với Chile, một khách hàng truyền thống của vũ khí Mỹ.

Ông Fomin còn cho biết Nga sẽ thành lập một liên doanh với Brazil để hợp tác sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Sukhoi T-50, loại máy bay chiến đấu được các chuyên gia so sánh tương đương với máy bay chiến đấu F-22 Raptor của Mỹ.