- Khách trả hơn 5 tỷ đồng/m2 đất đấu giá ở Thái Bình mất 800 triệu tiền cọc
- Hà Nội: Có thể xử lý hình sự vụ 22 lô đất trúng đấu giá ở Hà Đông bị bỏ cọc?
- Giật mình: Đấu giá đất ở huyện Thạch Thất, giá cao nhất hơn 185 triệu/m2
Các thửa đất được chia làm hai nhóm đấu giá; giá khởi điểm đối với các thửa đất là 6.570.000 đồng/m2. Bước giá áp dụng chung đối với các thửa đất là 10 triệu đồng/m2; có 473 hồ sơ đủ điều kiện đấu giá đất.
Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá, áp dụng phương thức trả giá lên. Người trúng đấu giá là người có mức giá hợp lệ cao nhất, đạt yêu cầu theo quy định đối với từng thửa đất.
![]() |
Phiên đấu giá 34 thửa đất ở Thạch Thất vừa qua có giá trúng giảm 3 lần so với cuối năm 2024 |
Cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở đã thành công với 4 vòng đấu giá diễn ra công khai, minh bạch, đúng quy trình, đúng luật. Tổng số tiền thu được là trên 221 tỷ đồng. Giá trúng cao nhất là hơn 56,5 triệu đồng/m2, giá trúng thấp nhất là hơn 36,5 triệu đồng/m2.
So với phiên đấu giá cùng ở huyện Thạch Thất diễn ra vào cuối năm 2024, lượng hồ sơ tham gia và giá trúng cao nhất của phiên này đã giảm khoảng 3 lần. Cụ thể, phiên đấu 28 thửa đất tại thôn Bình Xá, xã Bình Phú cuối năm 2024 có gần 1.370 hồ sơ tham gia; giá trúng đấu giá đạt mức kỷ lục hơn 185 triệu đồng một m2, gấp 32 lần khởi điểm.
Các lô khác cũng ghi nhận giá trúng dao động 63,7-160 triệu đồng mỗi m2.