Dập tắt đám cháy kho để dụng cụ máy móc tại quận Hoàng Mai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ ngay sau khi nhận được thông tin và tiếp cận đám cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đã nhanh chóng cứu tài sản  khống chế và dập tắt đám cháy.
Đám cháy làm hư hại nhiều tài sản
Đám cháy làm hư hại nhiều tài sản

Khoảng 13h30 ngày 24-7, tại số 30 ngách 42/58 phường Thịnh Liệt xảy ra vụ cháy kho để dụng cụ máy khoan cầm tay. Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng phối hợp với chủ cơ sở tiếp cận xử lý ngăn cháy lan, đồng thời thông tin chi viện từ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp CAQ Hoàng Mai.

Khi có mặt, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng xác định vị trí triển khai đội hình tìm kiếm cứu nạn, dập lửa ngăn cháy lan hiệu quả. Do các lực lượng xử lý kịp thời, đám cháy đã nhanh chóng được khống chế và dập tắt.

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng tiếp cận ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng tiếp cận ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy

Được biết, kho để máy móc được dựng khung sắt lợp mái tôn, có diện tích khoảng 50m2. Chủ cơ sở là ông Nguyễn Xuân Dương ( SN 1965) trú tại huyện Đông Anh, còn người thuê là anh Đoàn Quốc Dinh (1987), quê ở tỉnh Nam Định.

Đám cháy đã không thiệt hại về người, thiệt hại tài sản 1 ô tô du lịch Honda city bị cháy và hư hỏng nặng.

Hiện CAQ Hoàng Mai đang phối hợp với lưc lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy.