Đập gạch tấn công, cướp iPhone 5S của chủ hiệu xăm hình

ANTĐ - Biết anh Hoàn có chiếc điện thoại di động xịn, nhóm 5 đối tượng đều thuộc thế hệ 9X đã lên kế hoạch tấn công, cướp tài sản.

 

Anh Lê Đình Hoàn, 25 tuổi, khá nổi tiếng ở thôn Yên Phú, xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội, vì mở hiệu xăm hình tại nhà. Trong chiếc điện thoại di động iPhone 5S của mình, anh Hoàn lưu rất nhiều hình ảnh – mẫu hình xăm. Khách có nhu cầu sẽ được chủ cửa hiệu “chiều” bằng cách cho xem, chọn hình xăm qua điện thoại, và anh Hoàn sẽ trực tiếp xăm cho khách. Đặc thù này đã bị nhóm 5 đối tượng người tỉnh ngoài, làm thuê tại xã Nhị Khê, Thường Tín, nắm bắt và lên kế hoạch cướp điện thoại.

Đập gạch tấn công, cướp iPhone 5S của chủ hiệu xăm hình ảnh 1 Đập gạch tấn công, cướp iPhone 5S của chủ hiệu xăm hình ảnh 2
Dẫn giải và đấu tranh với 5 đối tượng trong vụ án

Trưa 23-7, đúng lúc cửa hiệu vắng khách nhất, 5 đối tượng mò đến cửa hiệu xăm hình của anh Hoàn. Hai tên đứng ngoài cảnh giới; 3 tên vào vờ xăm hình. Trong lúc anh Hoàn đang lúi húi xăm hình mặt trời lên gáy của 1 trong 3 vị khách, đã bị trúng ngay nhát đập bằng gạch vào vùng gáy, ngất tại chỗ. Nhóm cướp đã lấy chiếc điện thoại di động iPhone 5S và bỏ đi.

Tang vật vụ án

 Nhận được tin báo, trực tiếp Thượng tá Đặng Hữu Tín – Trưởng CAH Thường Tín đã chỉ đạo đội CSHS và lực lượng nghiệp vụ CAH khẩn trương tổ chức truy xét, rà soát để xác định đối tượng gây án. Sáng 24-7, CQĐT dựng được nhóm 5 đối tượng làm thuê ở xã Nhị Khê, nhưng đã đồng loạt nghỉ việc từ ngày 23-7. Số đối tượng này có đặc điểm trùng khớp với tường trình của bị hại Lê Đình Hoàn.

Lê Xuân Thức - đối tượng chủ mưu

2 tên cướp trong nhóm "đầu tư" hơn 500.000 đồng, xăm hình để nắm quy luật của chủ hiệu xăm

 Trong ngày 24-7, tổ CSHS CAH Thường Tín do Trung tá Đội phó Nguyễn Văn Ánh trực tiếp chỉ huy, đã lên địa phận tỉnh Hòa Bình, bắt 4 đối tượng tham gia vụ cướp, gồm: Bùi Văn Minh (SN 1998) và Bùi Văn Thái (SN 1997), cùng trú tại xã Chí Đạo, Lạc Sơn, Hòa Bình; Bùi Văn Đạo (SN 1997) và Bùi Đức Giang (SN 1991), cùng trú ở xã Định Cư, huyện Lạc Sơn. Một ngày sau đó, đối tượng cầm đầu, chủ mưu gây án là Lê Xuân Thức (SN 1991), quê quán Quảng Xương, Thanh Hóa, đã được CAH Thường Tín vận động đầu thú.

Hiện, 5 đối tượng trên đã bị bắt tạm giam. CQĐT CAH Thường Tín đã thu hồi tang vật và hung khí vụ án.