“Đập đá” trong nhà nghỉ Phú Thịnh III

ANTĐ - 23h ngày 11-8, CAP Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân kiểm tra hành chính nhà nghỉ Phú Thịnh III, ở 263 đường Nguyễn Trãi, phát hiện và bắt giữ 6 đối tượng sử dụng ma túy “đập đá” tại các phòng 201 và 202.

Tại phòng 201, cơ quan công an phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Hữu Quyết, SN 1988, trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ (Hà Nội); Nguyễn Hữu Phong, SN 1982, trú tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai; Bùi Huy Phương, SN 1985 và Đào Xuân Thắng, SN 1991, đều trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, có hành vi sử dụng ma túy tổng hợp dạng “đập đá”, thu một số dụng cụ các đối tượng dùng để sử dụng ma túy.

Nhà nghỉ Phú Thịnh III, nơi các đối tượng thêu phòng sử dụng ma túy

Tại phòng 202, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ Bùi Công Trung, SN 1989, trú quán tại Kim Bôi - Hòa Bình và Phạm Thị Khuyên, SN 1990, trú quán tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc, có hành vi sử dụng ma túy. Khám xét túi hành lý tư trang của Khuyên, cơ quan công an phát hiện, thu được 1 cân tiểu ly điện tử.

 

CAP Thanh Xuân Trung lập biên bản các đối tượng sử dụng ma túy trong nhà nghỉ Phú Thịnh III

Qua khai thác các đối tượng sử dụng ma túy tại nhà nghỉ Phú Thịnh III, CAP Thanh Xuân Trung được biết các đối tượng trên thông qua Bùi Công Trung để có ma túy sử dụng. Trung là “con nghiện”, chuyên cung cấp ma túy “đập đá” cho các đối tượng sử dụng tại các nhà nghỉ ở khu vực quận Thanh Xuân và vùng giáp ranh.

"Đồ nghề" các đối tượng dùng để sử dụng "đập đá"

Trung khai trước đó đã mua ma túy “đập đá” hết 1 triệu đồng, cho nhóm các đối tượng Phong, Quyết, Phương và Thắng sử dụng tại nhà nghỉ Phú Thịnh III.

 

CAP Thanh Xuân Trung lấy lời khai của đối tượng  Khuyên, bị phát hiện có cân tiểu ly điện tử
trong túi xách