Đảo chính quân sự ở Libya trước thềm bầu cử?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một nhóm vũ trang đã chiếm trụ sở Chính phủ và tòa nhà Bộ quốc phòng ở Thủ đô Tripoli, hiện nằm trong vùng kiểm soát của chính quyền phía Tây Libya.

Theo hãng thông tấn Al-Jamahiriya đưa tin, cách đây vài giờ, một nhóm người có vũ trang đã đột nhập tòa nhà của Chính phủ Thống nhất Quốc gia (Government of National Unity - GNU) và tòa nhà của Bộ Quốc phòng ở Tripoli vào tối hôm 15-12 (giờ Libya).

Video được cho là của các tay súng tại địa điểm này cũng đã được chia sẻ trên mạng xã hội, cùng với cảnh quay đoàn xe chở đầy các tay súng di chuyển trên đường cao tốc.

“Một nhóm người có vũ trang đã đột nhập trụ sở của Chính phủ Thống nhất Quốc gia (GNU) và tòa nhà của Bộ Quốc phòng ở Tripoli" - hãng tin cho biết mà không nói cụ thể những người chiếm giữ trụ sở các cơ quan nhà nước liên quan đến nhóm nào đang hoạt động ở Tripoli.

Theo hãng tin, việc chiếm giữ các tòa nhà chính phủ ở Tripoli xảy ra chỉ 8 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 24/12 ở Libya. Hiện nay, một số khu vực ở thủ đô Libya bị mất điện.

Các tay súng lạ mặt đã chiếm trụ sở Chính phủ và tòa nhà Bộ quốc phòng ở Thủ đô Tripoli

Các tay súng lạ mặt đã chiếm trụ sở Chính phủ và tòa nhà Bộ quốc phòng ở Thủ đô Tripoli

Sky News Arabia đưa tin, Salah Badi, lãnh đạo lực lượng dân quân của Lữ đoàn Al-Samoud (bị Liên Hợp Quốc trừng phạt), đã tuyên bố vào tối ngày 15-12 rằng, sẽ không có cuộc bầu cử tổng thống nào ở Libya và nhóm này sẽ đóng cửa tất cả các cơ sở nhà nước ở Tripoli.

Tuy nhiên, hiện chưa thể xác định được có phải là lực lượng của nhóm này đã chiếm trụ sở Chính phủ và tòa nhà Bộ quốc phòng ở Thủ đô Tripoli hay không.

Các cuộc bầu cử ở Libya hiện đang được lên kế hoạch vào ngày 24-12-2021, nhưng cũng vào tối ngày 15-12, người đứng đầu Ủy ban Nội vụ tại Hạ viện Libya cảnh báo đất nước sẽ không sẵn sàng tổ chức bầu cử vào thời điểm đó và kêu gọi chính phủ chấp nhận tình hình.

Cuộc chiếm quyền ở thủ đô Tripoli diễn ra sau khi Mohammed Menfi, lãnh đạo Hội đồng Tổng thống, cơ cấu bao hàm cả chức năng là nguyên thủ quốc gia và chỉ huy quân sự tối cao của Libya, đã cách chức người đứng đầu Quân khu Tripoli, Thiếu tướng Abdul Basit Marwan vào hôm 15-12.

Theo Al-Marsad - Đài quan sát tin tức Libya, dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, sự kiện này có thể nằm trong kế hoạch do ông Mohammed Menfi dàn dựng, nhằm ban hành sắc lệnh tổng thống vào ngày 23/12 và thành lập một chính phủ thu nhỏ.

Nội chiến ở Libya đã bùng phát dữ dội kể từ khi một cuộc đảo chính do NATO hậu thuẫn lật đổ và hành quyết nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi vào năm 2015.

Các tay súng lạ mặt đã chiếm trụ sở Chính phủ và tòa nhà Bộ quốc phòng ở Thủ đô Tripoli

Vài năm gần đây trong nước diễn ra cuộc đối đầu giữa Chính phủ Thống nhất Quốc gia (GNU) của ông Fayez Sarraj thành lập ở Tripoli phía tây đất nước, và chính quyền ở phía đông là Quân đội Quốc gia Libya (LNA) dưới sự chỉ huy của tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn, ở Tobruk.

Một thỏa thuận vào tháng 3 năm 2021 đã chứng kiến ​​hai phe chính của nước này ngồi vào bàn đàm phán về việc thành lập một Chính phủ Thống nhất Quốc gia, như một bước tiến tới cuộc bầu cử dự kiến ​​vào tháng 12 này.

Vào ngày 10-3-2021, Chính phủ Thống nhất Quốc gia (Government of National Unity-GNU) được thành lập, do Abdul Hamid Mohammed Dbeibah lãnh đạo, với nhiệm vụ là chấm dứt tình trạng lưỡng quyền kéo dài và chỉ đạo quá trình chuyển tiếp cho đến khi bầu cử.

Hôm 12-12 vừa qua, các chỉ huy tối cao của lực lượng vũ trang hai bên đã gặp nhau tại thành phố Sirte - trung tâm Libya - và nhất trí hợp nhất thành một lực lượng quân sự duy nhất.

Tuy nhiên, hiện tình hình ở Libya đang rất hỗn loạn do trong nội bộ cả hai đều có những thành phần không muốn tham gia vào một cuộc bầu cử thống nhất trong toàn quốc.