Đánh sập hệ thống thầu đề xuyên quốc gia

(ANTĐ) - Chiều 5-11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM đã chuyển giao 22 đối tượng cùng tang vật liên quan đến hệ thống thầu đề xuyên quốc gia vừa triệt phá vào chiều 4-11 cho Công an quận Tân Bình lập hồ sơ xử lý. Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận Tân Bình tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

TP.HCM:

Đánh sập hệ thống thầu đề xuyên quốc gia

(ANTĐ) - Chiều 5-11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM đã chuyển giao 22 đối tượng cùng tang vật liên quan đến hệ thống thầu đề xuyên quốc gia vừa triệt phá vào chiều 4-11 cho Công an quận Tân Bình lập hồ sơ xử lý. Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận Tân Bình tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Các đối tượng mà bà trùm Thúy thuê để ghi đề tại 3 địa điểm
Các đối tượng mà bà trùm Thúy thuê để ghi đề tại 3 địa điểm

Vào lúc 15h45 chiều 4-11 hàng chục trinh sát của Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Công an quận Tân Bình chia thành nhiều mũi kiểm tra 4 địa điểm tại quận Tân Bình và đã đánh sập một đường dây thầu đề quy mô lớn. Cụ thể tại quán cà phê Nhớ, số 108 đường Bàu Cát 1, phường 14, quận Tân Bình, lưc lượng công an bắt quả tang 2 đối tượng đang tổ chức ghi đề; trong số người bị bắt giữ có ông trùm thầu đề Trần Văn Thịnh (SN 1969, ở đường Nguyễn  Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM). Cơ quan công an thu giữ tại đây nhiều tang vật có liên quan gồm: 8 triệu đồng, 9 phơi đề thể hiện số tiền cá cược hàng chục triệu đồng, 2 máy tính xách tay, 2 ĐTDĐ.

Cùng thời điểm, 3 mũi trinh sát khác đã kiểm tra, bắt quả tang hoạt động ghi đề tại 3 địa điểm khác tại nhà số 21/2 đường Đồng Đen, phường 12; nhà số 52 đường Đồng Đen, phường 14; và nhà số 127 đường Bàu Cát 1, phường 14, quận Tân Bình. Tại những nơi này các trinh sát đã bắt giữ thêm 18 đối tượng, trong số đó có Trương Thị Thu Thúy (SN 1972, ở chung cư KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) và thu giữ thêm lượng lớn tang vật có liên quan gồm: gần 25 triệu đồng, 8 máy tính, 40 phơi đề thể hiện số tiền cá cược lên đến hàng trăm triệu đồng, hơn 10 ĐTDĐ các loại.

Lời khai của các đối tượng có liên quan cho biết, tổ chức ghi đề cho các con bạc tại 3 ngôi nhà trên là Trương Thị Thu Thúy. Tại 3 địa điểm, Thúy còn thuê 8 đối tượng gồm: Thị Trinh (SN 1987), Đỗ Thị Hoàng Ny (SN 1982, đều ở tỉnh Bình Phước), Phan Thị Phúc (SN 1979), Nguyễn Đức Dũng (SN 1988), Phan Văn Đàn (SN 1983), Trương Văn Quảng (SN 1987), Phạm Quốc Anh (SN 1991), Phan Văn Đại (SN 1981, đều ở tỉnh Quảng Nam)… luôn túc trực để ghi đề, với tiền công là 1,5 triệu đồng/người/tháng. Cứ 4h chiều mỗi ngày, sau khi “khóa sổ”, Thúy sẽ tổng hợp các phơi đề do những người làm công nói trên chuyển giao. Sau đó Thúy sàng lọc, giữ lại một ít phơi đề để thầu số còn lại Thúy chuyển giao cho Trần Văn Thịnh để hưởng tiền hoa hồng.

Ngoài đầu mối phơi đề do Thúy chuyển giao, Thịnh còn gây dựng nhiều chi nhánh khác. Sau khi tiếp nhận, Thịnh cũng sẽ sàng lọc, giữ lại một ít phơi đề, số còn lại Thịnh thuê Bùi Văn Chinh (SN 1966, ở đường Trần Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM) nhập số liệu vào máy vi tính rồi gửi qua mạng Internet cho một đối tượng tên Lai (hiện chưa rõ lai lịch) tại Campuchia, để hưởng tiền hoa hồng. Được biết mọi việc chung chi số tiền thắng thua giữa Lai và Thịnh đều thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Trước đó năm 2006 Thịnh đã từng ngồi tù 25 tháng tại trại giam Bố Lá (huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) về tội tổ chức đánh bạc. Ra tù “ngựa quen đường cũ” và đến năm 2008, Thịnh tiếp tục sa lưới và bị tuyên mức án 2,5 năm tù cùng về tội danh trên; tuy nhiên không hiểu vì sao ngay sau đó Thịnh được tại ngoại để tiếp tục hình thành nên tổ hợp thầu đề xuyên quốc gia nói trên. Sau khi bị bắt giữ, ông trùm Thịnh khai nhận chỉ tổ chức thầu đề khoảng 10 ngày nay; nhưng hồ sơ trinh sát khẳng định ổ bạc này đã tồn tại hơn 1 năm nay. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Duy Kiên