Đánh sập đường dây đánh bạc hàng chục tỷ đồng do hai 9X cầm đầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đánh sập đường dây đánh bạc do Nguyễn Mạnh Trường và Phạm Hồng Sơn điều khiển. Hai “ông trùm” tuổi đời còn rất trẻ nhưng dày dặn thủ đoạn và kinh nghiệm. Để qua mắt cơ quan chức năng, mọi giao dịch của đường dây Trường và Sơn đều điều hàng qua một đàn em thân tín.

Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề quy mô lớn, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Trường và Sơn là hai kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề

Trường và Sơn là hai kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề

Theo đó, từ đầu tháng 6/2022, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện có một ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề hoạt động trên địa bàn rất tinh vi và chuyên nghiệp.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, Nguyễn Mạnh Trường (SN 1993) và Phạm Hồng Sơn (SN 1992) trú tại xã Hưng Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, là hai kẻ cầm đầu.

Dù tuổi đời còn trẻ nhưng Trường đã có 1 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Sơn đã có 3 tiền sự về các hành vi xâm hại sức khỏe người khác, kinh doanh trái phép và nhận cầm đồ, tài sản không có giấy tờ.

Các đối tượng liên quan đến đường dây bị bắt

Các đối tượng liên quan đến đường dây bị bắt

Để qua mắt cơ quan công an, Trường và Sơn không trực tiếp tham gia giao dịch nhận số lô, số đề từ người chơi mà thuê Tống Tất Anh (SN 1997) trú tại xã Hưng Lộc phụ trách.

Anh sẽ thay Trường và Sơn giao dịch trực tiếp số lô, số đề với khách hàng, đến 18h hàng ngày, thông tin về giao dịch sẽ được chuyển về cho những người cầm đầu.

Sau thời gian củng cố chứng cứ, cơ quan công an đã đồng thời bắt giữ 13 đối tượng có liên quan. Tang vật thu giữ 2 xe ô tô, 2 máy tính, 20 điện thoại di động và các tang vật liên quan, phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng.

Công an xác định, từ giữa tháng 6/2022 đến thời điểm bị bắt giữ, số tiền các đối tượng giao dịch mua bán số lô, số đề là hơn 30 tỷ đồng. Riêng trong ngày bị bắt tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 850 triệu đồng.