Đánh mạnh tệ nạn cờ bạc vùng ven đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Công an huyện Ba Vì, Hà Nội đang đẩy mạnh công tác đấu tranh với tội phạm, tệ nạn cờ bạc… Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều vụ đánh bạc dưới mọi hình thức, nhất là lô đề đã bị Công an huyện phát hiện, triệt xóa.
"Hùng cụt" và đồng bọn trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề bị Công an huyện Ba Vì phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội triệt phá vào ngày 23/3

"Hùng cụt" và đồng bọn trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề bị Công an huyện Ba Vì phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội triệt phá vào ngày 23/3

Đấu tranh hiệu quả tội phạm đánh bạc

Ngày 23/3/2021, Công an huện Ba Vì đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức "lô đề", với số tiền giao dịch lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Phùng Văn Hùng (tức “Hùng Cụt”, SN 1979; trú tại xã Vật Lại), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1976; trú tại xã Đồng Thái) và Dương Văn Nam (SN 1985; trú tại xã Phú Sơn) cùng huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, từ đầu năm 2020, Hùng và Sơn đã đứng ra nhận số "lô, đề" của các đối tượng đánh bạc trên địa bàn huyện Ba Vì và các tỉnh lân cận Hà Nội như Sơn La, Phú Thọ, Bắc Ninh. Trung bình, mỗi ngày, các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền khoảng 6 tỷ đồng.

Ngày 3-3, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã mật phục, phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây cờ bạc này gồm Phùng Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Sơn và Dương Văn Nam.

Tang vật thu giữ là 6 điện thoại di đồng và 100 triệu đồng tiền mặt. Tính từ đầu năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 14/1/2021, Công an xã Vật Lại, huyện Ba Vì phối hợp với Công an huyện phát hiện và bắt quả tang Phùng Thị Tiến (SN 1991; trú tại thôn Vật Phụ, xã Vật Lại) đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, đề cho Hà Minh Hiếu (SN 2002; ở xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) và Trần Ngọc Anh (SN 2003; ở xã Phú Sơn, huyện Ba Vì).

Lực lượng chức năng thu giữ số tiền hơn 6,5 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan khác. Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định thêm một số đối tượng tham gia đánh bạc và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định...

Trong một diễn biến khác, ngày 8/3/2021, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Ba Vì đồng loạt triệt phá các tụ điểm đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề.

Tại tụ điểm 1, vào khoảng 17h55 ngày 8/3, tổ công tác Đội Điều tra tổng hợp đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Minh Hiền (SN 1994; trú tại thôn Lặt, xã Minh Quang, huyện Ba Vì) đang có hành vi mua bán số lô, đề với Chu Minh Hoàng, Đào Quang Trường và Triệu Đức Thiều tại cửa hàng tạp hoá của gia đình Hiền ở thôn Lặt, xã Minh Quang.

Lực lượng chức thu giữ tại chỗ số tiền gần 6 triệu đồng cùng một số sổ sách, cáp lô, đề và điện thoại của các đối tượng sử dụng để giao dịch mua bán số lô, đề. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định tụ điểm mua bán số lô, đề của Hiền mỗi ngày giao dịch hàng chục triệu đồng...

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác của Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Ba Vì cũng ập vào bắt quả tang đối tượng Nguyễn Việt Hùng (SN 1990; trú tại thông Vống Gốc Vải, xã Minh Quang, huyện Ba Vì) đang có hành vi mua bán số lô, đề với Nguyễn Trung Hòa, Đinh Công Khánh tại cửa hàng tạp hóa của gia đình Hùng ở thôn Vống Gốc Vải, xã Minh Quang.

Đối tượng Nguyễn Việt Hùng cầm đầu tụ điểm mua bán số lô, đề bị lực lượng Công an huyện Ba Vì bắt giữ

Đối tượng Nguyễn Việt Hùng cầm đầu tụ điểm mua bán số lô, đề bị lực lượng Công an huyện Ba Vì bắt giữ

Tổ công tác thu giữ tại chỗ số tiền gần 1triệu đồng cùng các sổ, cáp đề, tích kê và một số điện thoại. Đầu tranh tại chỗ Hùng khai nhận, ngoài việc mua bán số lô, đề với các đối tượng trên thì trước đó Hùng có giao dịch mua bán số lô, đề với nhiều đối tượng khác. Mỗi ngày, tụ điểm mua bán số lô, đề do Hùng đứng ra giao dịch với số tiền hàng chục triệu đồng...

Không để nạn cờ bạc còn đất sống!

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Ba Vì cho biết, với vị trí giáp ranh với nhiều tỉnh thành như: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, có các tuyến giao thông huyết mạch kết nối các tỉnh đi qua, đã tạo điều kiện thuận lợi để huyện phát triển KT-XH. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cũng nảy sinh, tiềm ẩn nguy cơ, yếu tố phức tạp về ANTT. Trong đó, nổi lên tội phạm, tệ nạn cờ bạc, số đề hay "tín dụng đen"... với sự tham gia của nhiều đối tượng là người địa phương và cả các đối tượng ngoại tỉnh.

Cũng theo chỉ huy Công an huyện Ba Vì, qua công tác trinh sát và nắm tình hình thực tế địa bàn, thời gian qua, tệ nạn cờ bạc, lô đề trên địa bàn huyện Ba Vì có những diễn biến dù không quá phức tạp, nhưng đã gây ra bức xúc trong Nhân dân, không để mất ANTT. Ban chỉ huy Công an huyện xác định, đây là một trong những nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm, vi phạm pháp luật khác, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

“Do đó, đơn vị đã chỉ đạo toàn lực lượng chủ động nắm tình hình, đấu tranh quyết liệt với tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong đó, chú trọng công tác khảo sát, lập kế hoạch kiểm tra, tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ để có kế hoạch phát hiện bắt và xử lý ngay, không để hình thành các ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về cờ bạc. Với quyết tâm cao, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều tụ điểm đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề đã bị Công an huyện Ba Vì triệt phá, trong đó có vụ đánh bạc dưới hình thức lô, đề do đối tượng Hùng "cụt” cầm đầu...”, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Trung tá Hà Huy Bình, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Ba Vì chia sẻ, nạn cờ bạc trên địa bàn tuy không rầm rộ, song để đấu tranh triệt phá các điểm đánh bạc dưới nhiều hình thức, lực lượng Công an cũng gặp không ít khó khăn. Bởi lẽ, các đối tượng hoạt động với nhiều hình thức cờ bạc tinh vi, dễ dàng xóa dấu vết và bỏ trốn, do vậy đơn vị đã tham mưu với Ban chỉ huy Công an huyện xây dựng và triển khai kế hoạch, tăng cường các biện pháp đấu tranh với tội phạm và tệ nạn này. Hậu quả nhãn tiền của nạn cờ bạc thì đã rõ, nhưng nhiều người vẫn lao vào vì muốn thử vận đỏ - đen hoặc trót mê. Đây có thể là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật thậm chí không từ thủ đoạn giết người để có tiền đánh bạc, nên phải quyết tâm triệt phá, để tệ nạn này không còn đất sống.

“Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng, đơn vị tiếp tục triển khai các biện pháp chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tham mưu cho Ban chỉ huy, cấp ủy, chính quyền cơ sở cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh toàn dân trong phòng, chống tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về cờ bạc, số đề; góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự ở địa phương”, chỉ huy công an huyện Ba Vì khuyến cáo.