Đánh mạnh, đánh trúng tội phạm ma túy

ANTĐ - Sáng 22-3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy - Bộ Công an đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua lập thành tích trên mặt trận phòng, chống tội phạm ma túy năm 2013. 

Trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã làm tốt các công tác tham mưu, hướng dẫn và trực tiếp ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm ma tuý. Hàng loạt đường dây, ổ nhóm mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma tuý số lượng lớn xuyên quốc gia; nhiều “điểm nóng” về ma túy đã được lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy tập trung khám phá, bóc gỡ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả chương trình hành động phòng chống ma túy của Chính phủ. Chỉ tính riêng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm do Bộ Công an phát động từ 15-12-2012 đến 15-3-2013, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy toàn quốc đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ hơn 4.500 vụ, gần 7.000 đối tượng; thu gần 98 kg heroin, gần 30.000 viên ma túy tổng hợp… Riêng Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã phát hiện bắt giữ 12 vụ, 46 đối tượng phạm tội về ma túy, thu hơn 36 kg heroin, 3.000 viên ma túy tổng hợp.

Phát biểu tại Lễ phát động, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy cho biết, năm 2013, Cục sẽ mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên phạm vi toàn quốc, đồng thời huy động lực lượng tập trung đánh trúng, đánh mạnh các đường dây, ổ nhóm buôn bán, vận chuyển ma túy lớn, kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng sản xuất ma túy trong nội địa. Cục cũng sẽ đề xuất Bộ Công an thành lập lực lượng chuyên trách đấu tranh trên các tuyến đường biển, đường biên giới, đường hàng không, nhằm ngăn chặn hiệu quả hơn nữa việc ma túy từ nước ngoài thẩm lậu vào Việt Nam.