Đánh giá tình hình an ninh trật tự và góp ý về nhiệm vụ của Cảnh sát khu vực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 2-11, CAQ Tây Hồ, Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với Cảnh sát khu vực (CSKV) tại phường Nhật Tân.
Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch đợt cao điểm 90 ngày, đêm triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020; tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP và kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở trên địa bàn.

Tại hội nghị, nhân dân 9 tổ dân phố trên địa bàn phường đã phát biểu đóng góp ý kiến đối với Công an phường, đặc biệt là Cảnh sát khu vực. Các ý kiến mang tính xây dựng và chân tình đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong công tác đảm bảo ANTT, thái độ ứng xử, giải quyết hành chính với nhân dân. Qua đó, kiến nghị Công an phường cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, bố trí thêm CSKV phụ trách địa bàn thay cho các đồng chí đi học để có điều kiện sâu sát với nhân dân, kịp thời xử lý hiệu quả các vụ việc xảy ra tại cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Hiền, tổ trưởng dân phố số 5 góp ý: “Những chuyển biến tích cực từ địa bàn từ ANTT, VSMT, tuyên truyền an toàn PCCC, CNCH cho thấy sự vào cuộc tích cực của lực lượng Công an cơ sở. Điều đáng ghi nhận là sự lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhân dân với lãnh đạo Công an phường và Cảnh sát khu vực cho thấy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục bám sát địa bàn, gần gũi với nhân dân, lắng nghe, giải quyết kịp thời các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân”.

Còn ông Chu Hữu Hồng, Tổ trưởng tổ dân phố số 4 ghi nhận: “Từ việc người dân còn thờ ơ với việc cấp căn cước công dân, đến nay, nhờ được cảnh sát khu vực tuyên truyền, bà con đã hiểu rõ ý nghĩa của việc triển khai Luật cư trú khi đi vào thực tế, tác dụng của thẻ căn cước công dân gắn chip”.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Uông Viết Thành - Phó Trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết, buổi làm việc đã ghi nhận đầy đủ mọi ý kiến của người dân về công tác của cảnh sát khu vực thời gian qua trên địa bàn. Do vậy, ngoài việc cảnh sát khu vực trực tiếp tiếp thu, các chỉ huy đơn vị cũng cần lắng nghe nghiêm túc phản ánh từ cơ sở để hoàn thiện tác phong, nghiệp vụ.

“Qua buổi đánh giá này lực lượng Công an cơ sở sẽ phát huy ưu điểm, khắc phục những mặt còn hạn chế trong công tác. Để hiệu quả công việc, lực lượng Công an cơ sở luôn phải gần dân, sát dân để nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của người dân. Như vậy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mới phát huy tác dụng, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn”- Thượng tá Uông Viết Thành nhấn mạnh.