Đánh giá thực trạng, đưa ra các giải pháp toàn diện về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 9-8, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và phát biểu tại hội nghị sơ kết triển khai thực hiện các kế hoạch trọng tâm của UBND thành phố Hà Nội về công tác PCCC và CNCH; đồng thời rút kinh nghiệm một số vụ cháy nhà ở hộ gia đình, kết hợp sản xuất, kinh doanh gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố.
Ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an; về phía thành phố Hà Nội có đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc thành phố; CATP Hà Nội. Hội nghị tổ chức dưới hình thức trực tuyến tới các điểm cầu quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Chỉ rõ tồn tại và hướng khắc phục

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội nêu rõ: Các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới và Công điện của Bộ Công an về công tác PCCC, CNCH; đồng thời, CATP đã chủ động tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các biện pháp tăng cường công tác PCCC&CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.Đặc biệt phải kể đến kế hoạch số 53 của UBND thành phố về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH trong cộng đồng.

Qua đó, 30/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả xây dựng thế trận an toàn PCCC và CNCH tại khu dân cư thông qua mô hình điểm chữa cháy và Tổ liên gia an toàn PCCC.

Cụ thể, Công an các quận, huyện đã chủ động rà soát cơ sở, hộ gia đình, đưa ra giải pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 1.413 cơ sở đã xây dựng kế hoạch, lộ trình, phương án thực hiện giải pháp an toàn PCCC và đã được UBND cấp huyện phê duyệt kế hoạch lộ trình, phương án thực hiện và cam kết khắc phục đối với 1.144 cơ sở; 34 cơ sở hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về PCCC, qua đó giảm các vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Hiên trường vụ cháy ở huyện Hoài Đức

Hiên trường vụ cháy ở huyện Hoài Đức

Báo cáo rút kinh nghiệm về công tác tổ chức chữa cháy đối với 3 vụ cháy gần đây tại huyện Hoài Đức, các quận Đống Đa, Hà Đông, Thượng tá Ngô Thanh Lâm, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP nhấn mạnh, các vụ cháy đều gây thiệt hại nghiêm trọng về người, hầu hết tài sản đều hư hỏng… Trong đó, 2 vụ cháy xảy ra tại huyện Hoài Đức và quận Đống Đa đều rơi vào các trường hợp là hộ nhà ở kết hợp kinh doanh với nhiều vật liệu dễ cháy, nổ.

“Mặc dù cả 3 công trình đều có lối thoát nạn thứ 2 tại các tầng ra ban công hoặc có cửa ra tum; các nạn nhân trong vụ cháy đều đã tham gia tập huấn PCCC song thời điểm xảy cháy đều là nửa đêm về sáng, nên người dân ngủ say không phát hiện được ngay từ ban đầu. Khi phát hiện thì đã xảy cháy lớn, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản”- chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội phân tích.

Tăng cường hiệu quả phương châm "4 tại chỗ"

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Thời gian qua, Thành ủy- HĐND - UBND và các Sở, ngành trên địa bàn thành phố đã có nhiều chủ trương quan trọng trong công tác PCCC. Qua đó, góp phần giảm thiểu các vụ cháy, thiệt hại do cháy so với trước đây. Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác PCCC và CNCH”.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an chỉ ra những mặt tồn tại và hạn chế trong công tác PCCC - mặc dù tình hình cháy, nổ đã giảm về các tiêu chí song vẫn còn xảy ra các vụ cháy nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản. Các công trình chưa nghiệm thu PCCC, chưa đạt tiêu chí PCCC, công trình vi phạm hành lang PCCC, vi phạm lưới điện còn cao. Công tác liên ngành PCCC vẫn còn có hiện tượng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Chất lượng mô hình Tổ liên gia chưa thực chất, chưa phát huy hiệu quả; các địa phương chưa thực sự vào cuộc.

CATP Hà Nội tuyên truyền an toàn PCCC và sử dụng phương tiện chữa cháy cho người dân

CATP Hà Nội tuyên truyền an toàn PCCC và sử dụng phương tiện chữa cháy cho người dân

Theo đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, Hà Nội có đặc thù “ngõ nhỏ, phố nhỏ”, do đó, cần có đánh giá cụ thể để triển khai thực hiện công tác PCCC phù hợp với thực tế. Tập trung thực hiện “4 tại chỗ” trong PCCC và đề cao vai trò của người dân (chỉ đạo trong dân, lực lượng trong dân, phương tiện trong dân, hậu cần trong dân)…

Đề nghị Hà Nội thực hiện nghiêm Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2023 về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: 100% các hộ gia đình trên địa bàn thành phố cần có bình chữa cháy, lối thoát hiểm và lực lượng chức năng thành phố phải tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các công trình vi phạm về PCCC, thường xuyên tập huấn kỹ năng PCCC cho người dân; Quy hoạch hạ tầng PCCC thời điểm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050… “Thành phố quan tâm dành nguồn kinh phí để hiện đại hóa PCCC, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đảm bảo cuộc sống yên vui, hạnh phúc cho người dân trên địa bàn Thủ đô” - Thiếu tướng Nguyễn Văn Long nêu rõ.

Tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh: “Để thực hiện tốt hơn nữa công tác PCCC và CNCH trong thời gian tới, lãnh đạo các quận, huyện, thị xã rà soát theo Chỉ thị của Thủ tướng và Bộ Công an, từ đó, rà soát các tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng; tăng cường tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng, quy trình, bố trí trang thiết bị đầy đủ cho lực lượng PCCC cơ sở và từng hộ dân. Sở Tài chính chủ trì phối hợp các sở liên quan và các địa phương thống kê lại tổng kinh phí trang bị cho cơ sở, phân bổ hỗ trợ cho các địa bàn còn khó khăn”.

Đối với nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, để bảo đảm 100% có bình chữa cháy và được tập huấn PCCC, ông Lê Hồng Sơn yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền theo kế hoạch đã được giao.

Về xử lý công trình vi phạm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội đề nghị HĐND thành phố tăng cường giám sát, chất vấn để các quận, huyện, thị xã báo cáo khó khăn, vướng mắc và có biện pháp tháo gỡ...

Nhằm hoàn thiện quy chế xử lý các vi phạm về PCCC và CNCH, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố thống nhất ý kiến về việc các sở, ban, ngành cần có kế hoạch phối hợp Công an thành phố có quy chế phối hợp; chủ động đề xuất để có các cuộc họp chuyên đề riêng, báo cáo Thường trực Thành ủy và UBND Thành phố, để có chỉ đạo thực hiện. Công an thành phố chủ động tham mưu lãnh đạo thành phố ban hành Chỉ thị tập trung vào các vấn đề cấp bách liên quan đến công tác phòng chống cháy, nổ để có các giải pháp hữu hiệu.